HLV Mano Polking khẳng định King's Cup có 4 đội, gọi 3 ngôi sao từ Nhật Bản

Giang Lao
Giang Lao
09/08/2022 19:37 GMT+7

Trước thông tin LĐBĐ Thái Lan (FAT) khó có thể mời thêm 1 đội nữa dự King's Cup, HLV Mano Polking vừa trả lời tờ SMMSPORT khẳng định giải sẽ có 4 đội và ông sẽ triệu tập cả 3 ngôi sao từ Nhật Bản.

Giải King's Cup (truyền thống luôn có 4 đội) năm nay được FAT tổ chức tại tỉnh Chiang Mai vào cuối tháng 9 tới đây trong lịch thi đấu Ngày FIFA, nhưng hiện chỉ có 3 đội gồm chủ nhà Thái Lan và 2 đội khách mời Malaysia và Kyrgyzstan đã xác nhận tham dự. Trong khi đó, đội thứ 4 rất được CĐV Thái Lan mong muốn góp mặt là tuyển Việt Nam đã từ chối để tổ chức giải trong nước.

HLV Mano Polking lạc quan khả năng King's Cup sẽ có đủ 4 đội

FAT

Do đó, FAT đã gửi thư mời các đội từ khu vực châu Phi và Nam Mỹ, nhưng đến nay có tin cho biết hầu hết các đội đều từ chối góp mặt. Theo tin mới nhất từ tờ SMMSPORT, nhiều khả năng FAT sẽ chuyển hướng mời 1 đội từ khu vực CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe).

Tuy nhiên, ở khu vực này tuyển Curacao quen thuộc từng dự giải King's Cup gần nhất năm 2019 và đoạt chức vô địch (thắng tuyển Việt Nam 5-4 sau loạt sút luân lưu, hòa 1-1 trong giờ thi đấu chính thức), lại có tin đã nhận lời đấu giao hữu với tuyển Indonesia (2 trận) cũng trong lịch thi đấu Ngày FIFA tháng 9. Vì vậy, hiện vẫn chưa rõ FAT sẽ mời được đội bóng nào từ khu vực CONCACAF.

Bất kể như vậy, trả lời phỏng vấn báo chí Thái Lan ngày 9.8, HLV Mano Polking của tuyển Thái Lan vẫn khẳng định: “Chắc chắn King's Cup vẫn có 4 đội như truyền thống và thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, trước khi tranh chung kết và hạng 3.

Ở giải này, tôi cũng sẽ triệu tập đội hình mạnh nhất bao gồm cả 3 ngôi sao từ giải J-League 1 (Nhật Bản) trở về (gồm tiền vệ Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat và Chaowat Veerachat). Ngoài ra là một số gương mặt mới và các cầu thủ đã nằm trong danh sách lâu nay. Tôi vẫn còn 3-4 tuần nữa để xem và đánh giá các cầu thủ qua các trận mở màn của giải Thai-League”.

Các ngôi sao Thái Lan đang thi đấu ở J-League (từ trái qua): Supachok Sarachat, Chanathip Songkrasin và Chaowat Veerachat

SMMSPORT

HLV Mano Polking cũng cho biết thêm: “Lịch thi đấu Ngày FIFA rất quan trọng, và các cầu thủ được phép trở về đội tuyển. Vì vậy, tôi cần triệu tập họ để kiểm tra, cũng như đánh giá khả năng tối ưu nhất lối chơi của tuyển Thái Lan. Do đây cũng là dịp chúng tôi sẽ có những cầu thủ tốt nhất”.

Mặc dù vậy, đợt thi đấu giải King's Cup sắp tới tuyển Thái Lan sẽ vắng mặt ngôi sao Thanawat Suengchitthawon (từ CLB Leicester City, Anh) vì bị chấn thương dây chằng chéo trước phải nghỉ dài hạn.

Trong khi đó, ngôi sao số 1 tuyển Thái Lan là Chanathip Songkrasin gần đây lên tiếng muốn rút lui để nghỉ ngơi, không tham dự King's Cup và kể cả giải AFF Cup cuối năm nay. Thế nhưng, gần đây cầu thủ này đã đổi ý vì bị người hâm mộ chỉ trích dữ dội, khi cho rằng nếu giải diễn ra trong lịch thi đấu Ngày FIFA thì sẽ tham gia nếu được triệu tập, còn giải AFF Cup bỏ lửng khả năng góp mặt (do giải này không nằm trong lịch trình thi đấu Ngày FIFA).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.