HLV Mano Polking chưa dám nghĩ tới U.23 Việt Nam

11/05/2022 15:28 GMT+7

U.23 Thái Lan thắng U.23 Singapore với tỷ số đậm nhất ở môn bóng đá nam tại SEA Games 31 đến lúc này, nhưng HLV Mano Polking đã tránh nhắc chính diện với U.23 Việt Nam vào lúc này.

Sau chiến thắng 5-0 trước U.23 Singapore, U.23 Thái Lan đã phần nào thư thái sau trận thua ngược 1-2 trước U.23 Malaysia ngày ra quân, lấy lại vị thế ứng viên vô địch cho tấm HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 31.

HLV Polking và trợ lý uống bia theo dõi đối thủ qua ti vi

HLV Mano Polking cho biết: "Chúng tôi sẽ có gần 5 ngày nghỉ trước khi đá 2 trận cuối cùng trước U.23 Lào và U.23 Campuchia.

Như các bạn cũng biết, 2 đối thủ này không phải là chơi không tốt. Chúng tôi luôn dành sự tôn trọng cho họ. Tôi đã dặn dò cầu thủ không được chủ quan, sơ sẩy lặp lại lỗi lầm ở các trận trước".

HLV Mano Polking giải tỏa rất nhiều áp lực sau trận thắng U.23 Singapore

Độc Lập

Trước câu hỏi liệu U.23 Thái Lan đã đủ sẵn sàng nếu lọt vào bán kết và gặp U.23 Việt Nam, cựu HLV CLB TP.HCM cho biết: "Chúng tôi không được chọn đối thủ, nhưng trước tiên U.23 Thái Lan phải vượt qua vòng bảng đã.

Còn đến đó, đối mặt với U.23 Việt Nam, Philippines hay Indonesia...., tôi nghĩ nếu muốn vô địch ở SEA Games 31 thì U.23 Thái Lan phải chiến đấu và vượt qua mọi đối thủ.

Đó là điều rất rõ ràng, là khát khao của mỗi thành viên đội tuyển U.23 Thái Lan. Đội bóng của chúng tôi sẽ phải tập luyện từng ngày, để cải thiện phong độ và tiến bộ hơn về chuyên môn".

Ông Polking không muốn U.23 Thái Lan quá chú tâm sớm vào U.23 Việt Nam

Độc Lập

Tiếp đó, HLV Mano Polking nói thêm về khó khăn của U.23 Thái Lan: "Chúng tôi không có nhiều thời gian chuẩn bị cho giải đấu này, chưa kể khó khăn khi một số cầu thủ không được các CLB nhả quân vì giải không thuộc hệ thống FIFA Day.
Tôi đã cố gắng rất nhiều để tạo sự gắn kết trong lối chơi cho U.23 Thái Lan. Hy vọng điều đó sẽ cải thiện qua từng trận. Tôi hài lòng cách U.23 Thái Lan chơi khi dẫn U.23 Malaysia 1-0.

Nhưng thẻ đỏ trước U.23 Malaysia là sai lầm của tôi vì cách tiếp cận phòng ngự. Trước U.23 Singapore thì U.23 Thái Lan chơi tốt hơn, có sự cải thiện và tôi rất hài lòng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.