HLV Mancini: ‘Từ đỉnh cao vô địch EURO 2020 nay nhận nỗi thất vọng World Cup’

Giang Lao
Giang Lao
25/03/2022 07:37 GMT+7

Theo HLV Mancini, những gì xảy ra với tuyển Ý khi một lần nữa bị loại khỏi vòng chung kết World Cup 2018 và nay 2022, là điều không thể tưởng tượng, càng khó tin hơn vì Azzurri vừa vô địch EURO 2020 .

Trả lời phỏng vấn kênh Rai Sport sau khi tuyển Ý để thua Bắc Macedonia 0-1 ở trận bán kết play-off rạng sáng 25.3, HLV Mancini thừa nhận: “Đây là cú sốc quá lớn, chúng tôi từ đỉnh cao vô địch EURO 2020 nay nhận nỗi thất vọng World Cup. Thật sự không còn nhiều điều để nói”.

Sự thất vọng quá lớn của HLV Mancini

AFP

Cũng theo HLV Mancini: “Hiện nay, còn quá sớm để nói về tương lai của tôi với tuyển Ý. Hãy chờ xem. Tôi quá thất vọng. Tôi xin lỗi các cầu thủ, họ là một tập thể tốt và đầy triển vọng.

Chúng tôi hết sức xứng đáng khi vô địch EURO 2020, nhưng còn bây giờ thì quá thiếu may mắn. Nhưng thực tế là vậy, một lần nữa tôi thành thật xin lỗi các cầu thủ, họ đã lỡ hẹn với ngày hội bóng đá thế giới một lần nữa”.

Highlights Ý 0-1 Bắc Macedonia: Sốc nặng ĐKVĐ châu Âu bị loại khỏi VCK World Cup

Ở trận gặp Bắc Macedonia, tuyển Ý đã tung ra đến 32 cú sút về phía khung thành đối thủ để tìm cơ hội ghi bàn nhưng đều lãng phí. Trong khi đội khách chỉ có 4 cú sút, nhưng đã ghi được bàn quan trọng ở những phút bù giờ 90+2 do công của Aleksandar Trajkovski để nhấn chìm mọi hy vọng của Azzurri.

Nhờ trận thắng phút chót này, Bắc Macedonia vào chung kết play-off tranh vé dự World Cup 2022 với tuyển Bồ Đào Nha (thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-1) vào rạng sáng 30.3 tới.

Trong khi đó, với tuyển Ý, 2 lần dự World Cup 2010 và 2014 họ đều bị loại ngay vòng bảng, còn 2 kỳ tiếp theo 2018 và 2022 phải ở nhà xem ngày hội bóng đá thế giới qua truyền hình.

Tuyển Ý còn gây thất vọng lớn với các con số không thể tin khi trận gần nhất ở World Cup đã cách đây tới 2.839 ngày (trận gặp tuyển Anh ngày 15.6.2014) tại vòng bảng World Cup 2014, còn trận ở vòng knock-out gần nhất là chung kết World Cup 2006 với tuyển Pháp ngày 9.7.2006 cách đây cũng đã tới 5.737 ngày. "Thật là một thảm họa khó tin", nhà báo nổi tiếng Fabrizio Romano, một người Ý đã thốt lên như vậy sau cú sốc của đội nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.