HLV Mancini: ‘Tôi sẵn sàng loại bất kỳ cầu thủ nào của đội Ả Rập Xê Út'

Văn Trình
Văn Trình
17/01/2024 16:50 GMT+7

Sau những lục đục nội bộ trước thềm Asian Cup 2023, đội tuyển Ả Rập Xê Út đã có trận ra quân thành công khi lội ngược dòng đánh bại Oman 2-1 vào đêm 16.1. HLV Mancini tỏ ra bình thản và không quên đưa ra lời cảnh báo đanh thép cho các học trò.

Ở trận đấu với đội tuyển Oman, đội tuyển Ả Rập Xê Út chơi không tốt ở hiệp 1. Họ thi đấu rời rạc và để đối thủ ghi bàn trước. Người mang về bàn thắng cho Oman là Salaah Al Yahyaei với quả đá phạt đền chính xác ở phút 16.

Phải rất vất vả đội tuyển Ả Rập Xê Út mới có bàn gỡ hòa ở phút 78 do công của Abdulrahman Ghareeb. Đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Ali Albulayhi khiến cả SVĐ Khalifa “bùng nổ” với bàn ấn định tỷ số 2-1.

HLV Mancini nói sau trận thắng Oman: “Chúng tôi đã chơi một trận đấu hay và xứng đáng giành chiến thắng. Đội tuyển Ả Rập Xê Út đã mắc những sai lầm trong hiệp một và đây là những điều bình thường. Tôi hài lòng với các cầu thủ của mình tại Asian Cup 2023, họ đã chơi một trận đấu tốt.

Đội tuyển Ả Rập Xê Út cầm bóng hơn 70% nên có nhiều cơ hội hơn. 6 trận gần nhất, chúng tôi chỉ thủng lưới một bàn. Đáng nói hơn nó đến từ quả phạt đền. Điều ấy cho thấy các cầu thủ chơi tốt như thế nào”.

HLV Mancini: ‘Tôi sẵn sàng loại bất kỳ cầu thủ nào của Ả Rập Xê Út' - Ảnh 1.

Ali Albulayhi giúp đội tuyển Ả Rập Xê Út có 3 điểm cảm xúc trước đội tuyển Oman

REUTERS

Dù thắng trận nhưng HLV Mancini tiếp tục bị CĐV Ả Rập Xê Út bức xúc khi để Abdul Rahman Gharib ngồi dự bị. Trước đó, ông cũng khiến giới truyền thông nước này ngỡ ngàng khi loại 3 trụ cột của đội là Salman Al Faraj, Sultan Al Ghannam và Nawaf Al Aqidi. Lý do HLV người Ý đưa ra là cả 3 từ chối ra sân ở các trận đấu giao hữu nhưng vẫn muốn đá chính tại Asian Cup 2023.

“Về những trường hợp bị loại và truyền thông Ả Rập Xê Út đã chỉ trích tôi gần đây, tôi cũng đã đưa ra câu trả lời. Bản thân tôi không có thành kiến với bất kỳ cầu thủ nào của đội tuyển Ả Rập Xê Út và vấn đề đã kết thúc. Tôi sẵn sàng để họ ngồi dự bị và thậm chí là loại khỏi đội hình dự Asian Cup 2023 nếu không tuân thủ quy định của ban huấn luyện, làm ảnh hưởng đến toàn đội.

Tôi đã tiếp quản đội 4 tháng trước và kể từ đó Ả Rập Xê Út đã cải tổ mạnh mẽ. Tôi không chịu bất kỳ áp lực nào. Tại sao tôi phải chịu áp lực? Sau 45 năm làm cầu thủ và HLV thì những điều ấy quá bình thường đối với tôi”, HLV Mancini nói tiếp.

HLV Mancini: ‘Tôi sẵn sàng loại bất kỳ cầu thủ nào của Ả Rập Xê Út' - Ảnh 2.

HLV Mancini tuyên bố ông không gặp bất kỳ áp lực nào dù nhận nhiều chỉ trích

REUTERS

Ngày 17.1, trang Riyadiah tiết lộ HLV Mancini đã từ chối cho các cầu thủ Ả Rập Xê Út nghỉ ngơi sau trận thắng đội tuyển Oman. Họ trở về khách sạn lúc đêm muộn 16.1 và sáng sớm hôm sau, toàn đội đã phải dậy để chuẩn bị buổi tập. Lúc 11 giờ ngày 17.1, toàn bộ 26 cầu thủ của đội tuyển Ả Rập Xê Út phải trải qua những giáo án rất nghiêm khắc từ ông thầy người Ý.

Đội tuyển Ả Rập Xê Út đang đứng thứ 2 bảng F với 3 điểm. Xếp đầu ở bảng đấu này là Thái Lan - đội tuyển đã giành chiến thắng 2-0 trước Kyrgyzstan.

Ở lượt trận thứ 2, đội tuyển Ả Rập Xê Út sẽ chạm trán Kyrgyzstan (22.1). Nếu tiếp tục giành chiến thắng ở trận đấu này, HLV Mancini và các học trò sẽ có lợi thế rất lớn trong việc giành chiếc vé đi tiếp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.