HLV Mai Đức Chung lý giải tuyển Việt Nam tập 'lạ' trước trận quyết đấu Đài Loan

04/02/2022 11:30 GMT+7

HLV Mai Đức Chung đã lý giải về việc đội tuyển nữ Việt Nam tập yoga, trong quá trình chuẩn bị cho trận play-off thứ 2, trận quyết định tấm vé dự World Cup 2023, gặp đội Đài Loan vào ngày 6.2.

Ngoài việc tập chiến thuật trên sân, các hình thức tập gym, tập thể dục ngoài trời là điều thường thấy ở đội tuyển nam và đội tuyển nữ Việt Nam. Nhưng hình ảnh các cô gái Việt Nam trải thảm để tập yoga thực sự gây tò mò và thú vị cho khán giả.

Những động tác yoga giúp cầu thủ giảm mỏi mệt

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Vấn đề hồi phục thể lực cho đội tuyển nữ Việt Nam sau những trận đấu căng thẳng tại Asian Cup nữ là cực kỳ quan trọng. Đặc biệt, đội còn có nhiều trường hợp không may bị Covid-19 và mặc dù đã khỏi hoàn toàn nhưng vẫn phải được chú ý về hô hấp. Thi đấu với cường độ cao rất mất sức nên nếu không có thể lực tốt thì rất khó triển khai được đúng ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện. Tôi rất mừng là các học trò của mình đã hồi phục dần dần sau mỗi trận đấu và không ai bị chấn thương hay vẫn còn bị tác động bởi hậu Covid-19.

Highlights nữ Việt Nam 2 - 0 Thái Lan: Đến gần hơn với giấc mơ World Cup

Từ ngày có trợ lý thể lực người Pháp Cedric, tình hình thể lực của đội nữ Việt Nam cải thiện lên nhiều. Tôi và HLV thể lực thường xuyên bàn bạc, trao đổi để có được giáo án tập luyện thể lực phù hợp nhất cho từng giai đoạn. Sau trận thắng Thái Lan, HLV Cedric hỏi tôi, nên cho đội tuyển tập yoga, tôi đồng ý ngay. Tập các động tác nhẹ nhàng, giúp đầu óc và tinh thần thư thái. Cơ thể cũng được giảm tải sau những buổi tập với cường độ cao. Tập yoga làm cầu thủ hết mệt mỏi, tăng hưng phấn, rất tốt cho tâm lý. Sáng 4.2, các học trò của tôi còn tập thêm những động tác nhảy cho vui vẻ”.

Tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Đài Loan

VFF

Phòng chống dịch Covid-19, các cô gái phải đeo khẩu trang

VFF

Chiều 4.2, HLV Mai Đức Chung sẽ cử 3 trợ lý đến dự khán trận Đài Loan gặp Thái Lan. “Tôi phải ra sân hướng dẫn tuyển nữ Việt Nam tập chiến thuật nên các trợ lý sẽ có nhiệm vụ ghi chép kỹ càng sơ đồ chiến thuật, lối chơi của đội Đài Loan. Đội bóng này cũng có trình độ ngang với ta, không quá vượt trội. Cứ chuẩn bị tốt thì sẽ thi đấu tốt. Các cầu thủ nữ Việt Nam đang rất quyết tâm giành vé đi World Cup. Chúng tôi sẽ quyết tâm chiến thắng. Gặp quá nhiều khó khăn nhưng tuyển nữ Việt Nam đã đi qua một nửa chặng đường và cần chinh phục nửa còn lại. Hãy tin tưởng chúng tôi. Thầy trò chúng tôi thật hạnh phúc và vinh dự vì được nhận sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng có phần thưởng dành cho đội tuyển nữ Việt Nam”, HLV Mai Đức Chung bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.