HLV Mai Đức Chung: 'Tôi mong bóng đá nữ nhận được quan tâm nhiều hơn của xã hội'

10/02/2022 13:04 GMT+7

Ngay sau khi trở về nước vào sáng nay (10.2), vào 13 giờ 30, 3 thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam là HLV Mai Đức Chung , đội trưởng Huỳnh Như và tiền đạo Hải Yến đã dành thời gian giao lưu và trả lời bạn đọc Báo Thanh Niên .

Tường thuật trực tiếp
Giao lưu tuyển nữ Việt Nam

*HÀNH TRÌNH CỦA ĐỘI TUYỂN NỮ TẠI ASIAN CUP 2022

Rời Mumbai, Ấn Độ lúc 4 giờ sáng nay (10.2), tuyển nữ Việt Nam sẽ về đến Hà Nội lúc 10 giờ - khép lại hơn 44 ngày đầy nhọc nhằn và vinh quanq của hành trình giành vé dự World Cup nữ 2023.

Xin điểm lại những dấu mốc thời gian đáng nhớ của tuyển nữ Việt Nam, trước ngày sang Tây Ban Nha (26.1.2021), HLV Mai Đức Chung cũng đã công bố danh sách 23 cầu thủ gồm: 3 thủ môn, 8 hậu vệ, 9 tiền vệ và 3 tiền đạo.

HLV Mai Đức Chung, Huỳnh Như ký tặng bạn đọc Báo Thanh Niên

Đậu Tiến Đạt

Hành trình giông bão bắt đầu từ đây. Kể từ ngày 16.1, đội đã phải chia thành các nhóm để lần lượt từ Tây Ban Nha sang Ấn Độ. Đã có thời điểm, đội chỉ còn đúng 1 số thành viên Ban huấn luyện và 3 cầu thủ không nhiễm dịch bệnh. Nếu không đủ 13 cầu thủ đủ điều kiện y tế để tham dự Asian Cup, đội nữ Việt Nam sẽ bị loại khỏi giải.

Các tuyển thủ nữ được chào đón nồng nhiệt tại sân bay Nội Bài

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Cũng may, số cầu thủ khỏi bệnh cũng kịp cho trận đấu đầu tiên và phải đến trận tứ kết Asian Cup, HLV Mai Đức Chung mới có đủ toàn bộ 23 cầu thủ đăng ký. Chúng ta đã thua Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, hòa Myanmar và giành 2 thắng lợi đặc biệt quan trọng trước Thái Lan, Đài Loan tại vòng play-off để có vé trực tiếp dự World Cup nữ 2023. Một thành tích vang dội mà Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã phải nhấn mạnh: “Chúng ta tự hào khi dõi theo cả quá trình tập luyện và thi đấu, nhất là được chứng kiến những giây phút các cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam làm nên chiến thắng, ghi dấu mốc lịch sử đối với nền bóng đá Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung, Huỳnh Như, Hải Yến, Chương Thị Kiều ký áo tặng độc giả báo Thanh Niên

T.K

Đây là một thành tích xứng đáng có được từ những nỗ lực không biết mệt mỏi, ý chí Việt Nam, quyết tâm sắt đá, tinh thần khắc phục mọi khó khăn của một tập thể đoàn kết, tài năng, dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ, người hâm mộ Việt Nam tự hào về tinh thần quả cảm, tinh thần của những “con cháu Bà Trưng, Bà Triệu” mà các “nữ chiến binh áo đỏ” đã thể hiện. Lịch sử bóng đá Việt Nam sẽ mãi ghi nhận dấu mốc đáng tự hào này. Việt Nam sẽ tham gia World Cup bởi chúng ta đã dám ước mơ và đã nỗ lực thi đấu hết mình vì giấc mơ đó”.

Ngày trở về, HLV Mai Đức Chung và các học trò đã không kìm nén được sự xúc động. Trên trang cá nhân, tiền đạo Hải Yến viết dòng trạng thái lấy từ 1 bài hát đang rất trend: Đường về nhà là vào tim ta.

HLV Mai Đức Chung xuống máy bay đầu tiên

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Trong tâm trạng hân hoan, hạnh phúc khó tả, đội tuyển nữ Việt Nam còn cảm thấy vô cùng tự hào với thành quả mà mình giành được.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Tinh thần và đoàn kết - hai yếu tố vô cùng quan trọng giúp chúng tôi tạo nên kỳ tích. Tất nhiên chúng tôi cũng có tính toán về chiến lược và phương pháp tập luyện để tăng dần thể lực cho các cầu thủ. Bên cạnh đó, sự ủng hộ của Đảng, Nhà nước, Chính Phủ và các đơn vị báo đài luôn luôn quan tâm đội tuyển nữ, đưa tin hỏi han tình hình và lo lắng cho tình trạng sức khỏe của đội trước tình hình dịch Covid-19. Đây là những lời động viên rất thiết thực đối với đội tuyển nữ Việt Nam. Nếu bản thân mỗi người không tự vượt khó thì chúng ta không thể có được thành tích tuyệt vời như vậy”.

Chiều 9.2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và cá nhân HLV Mai Đức Chung.

Các cầu thủ khác của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia là Chương Thị Kiều, Huỳnh Như và Nguyễn Thị Tuyết Dung được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Các cầu thủ của tuyển nữ Việt Nam gồm Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Kim Thanh và Phạm Hải Yến được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.