HLV Mai Đức Chung: 'Đội tuyển nữ Việt Nam chưa đạt phong độ tốt nhất sau World Cup’

24/09/2023 19:58 GMT+7

HLV Mai Đức Chung thừa nhận đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa đạt phong độ cao sau khi trở lại từ World Cup 2023.

Chiều 24.9, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có buổi tập chuẩn bị cho lượt đấu thứ hai tại ASIAD 19 gặp Bangladesh. Dưới thời tiết nắng nóng, các cầu thủ vẫn thể hiện tinh thần hăng hái, quyết tâm hoàn thành giáo án của ban huấn luyện.

Chia sẻ trước buổi tập, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Tôi rất coi trọng các đối thủ tại bảng D lần này. Như tôi đã nói tại họp báo sau trận thắng Nepal, giai đoạn vừa qua đội tuyển nữ Việt Nam dồn sức để chuẩn bị và thi đấu tại World Cup 2023, vì thế ở thời điểm này, phong độ của toàn đội vẫn chưa đạt được mức tốt nhất.

Tôi và các thành viên ban huấn luyện đã xem trận đấu của Bangladesh và Nhật Bản ở lượt đấu trước. Mặc dù trên bảng xếp hạng FIFA họ nằm ở vị trí thấp hơn chúng ta nhưng không thể chủ quan, toàn đội vẫn cần chuẩn bị thật tốt.

HLV Mai Đức Chung: 'Đội tuyển nữ Việt Nam chưa có phong độ tốt'  - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung: 'Đội tuyển nữ Việt Nam chưa có phong độ tốt'  - Ảnh 2.

HLV Mai Đức Chung: 'Đội tuyển nữ Việt Nam chưa có phong độ tốt'  - Ảnh 3.

HLV Mai Đức Chung: 'Đội tuyển nữ Việt Nam chưa có phong độ tốt'  - Ảnh 4.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có 3 điểm đầu tay ở ASIAD 19

VFF

Ở lượt đầu tiên gặp đội tuyển nữ Nepal, đối thủ cũng được đánh giá là thấp hơn, nhưng họ chơi phòng ngự chặt chẽ khiến chúng ta gặp khó khăn và không thể ghi bàn thắng trong hiệp 1, phải sang đến hiệp 2 mới có được bàn thắng. Đây là điều cần rút kinh nghiệm cho trận đấu vào ngày mai", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

HLV Mai Đức Chung đánh giá thêm: "Đội tuyển nữ Việt Nam đã có hai ngày phục hồi và chuẩn bị cho trận đấu với Bangladesh. Để đảm bảo lực lượng tốt nhất cho trận đấu này, tại buổi tập chiều nay, ban huấn luyện tiếp tục cho các cầu thủ thực hiện các bài tập phối hợp cầm bóng, tấn công và dứt điểm.

Yêu cầu của tôi đối với các cầu thủ tại trận đấu này là 3 điểm, ghi được nhiều bàn thắng và không bị chấn thương, thẻ phạt để có điều kiện tốt nhất trước trận đấu với Nhật Bản ở lượt trận cuối".

Đối với vấn đề trẻ hóa đội tuyển, HLV Mai Đức Chung tiếp tục khẳng định sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thể hiện năng lực bản thân: "Đội hình vẫn cần có sự xen kẽ thêm cầu thủ trẻ vào các vị trí để thử nghiệm và phối hợp cùng các đàn chị. Nếu không có cọ xát thì các bạn không thể tiến bộ được, các cầu thủ trẻ phải được thi đấu quốc tế để phát triển bản thân".

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Bangladesh sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 25.9 tại sân Wenzhou Olympic. Ở trận ra quân, các học trò HLV Mai Đức Chung đã thắng Nepal với tỷ số 2-0. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.