HLV Mai Đức Chung đã từng thấy nản lòng trước khi đưa Việt Nam dự World Cup

09/02/2022 20:16 GMT+7

HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam chia sẻ: "Có những lúc chúng tôi rất nản, tưởng là không thể thi đấu được, bỏ giải. Bản thân tôi là HLV, đưa giáo án cũng rất khó, nhưng phải thức và tìm tòi những cách nào để VĐV có sức khỏe tốt nhất”.

Đó là một trích đoạn phỏng vấn để thấy được đã có lúc HLV Mai Đức Chung thấy chán nản, nhưng thay vì buông xuôi, người đàn ông hơn 70 tuổi này vẫn tiếp tục kiên trì tìm cách vượt qua khó khăn để giúp tuyển nữ Việt Nam thi đấu thành công ở VCK Bóng đá nữ châu Á 2022 và giành vé dự VCK World Cup 2023.

Ông Mai Đức Chung sinh năm 1951 tại làng hoa Ngọc Hà, nay là phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Khi còn thi đấu, ông Chung là một cầu thủ đa năng chơi được nhiều vị trí ở cả 3 tuyến hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo.

Khởi đầu sự nghiệp, ông nhận được lời mời của các câu lạc bộ danh tiếng như Tổng cục Đường sắt, Công an Hà Nội, tuy nhiên ông lại quyết định thi đấu cho đội bóng ít tên tuổi là Xe ca Hà Nội.

Đến tháng 5.1975, ông về cho Tổng cục đường sắt và gắn bó cùng với câu lạc bộ này cho đến khi giải nghệ. Cùng với Tổng cục Đường sắt, ông đã giành được chức vô địch Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1980. Ông được triệu tập vào đội tuyển quốc gia từ năm 1981. Đến năm 1984 thì ông ngưng thi đấu.

Trở thành HLV, dấu ấn lớn nhất của ông Mai Đức Chung chính là đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự World Cup 2023 tại Úc và New Zealand.

Tóm tắt sự nghiệp làm HLV của ông Mai Đức Chung
Nghi thạo

Chúng ta hãy cùng nhìn lại quãng thời gian làm công tác huấn luyện bôn ba qua nhiều CLB và đội tuyển của ông Mai Đức Chung nhé!

Năm 2007, khi HLV trưởng Riedl phải phẫu thuật ghép thận, ông nhận nhiệm vụ thay thế và đưa đội tuyển U.23 Việt Nam lọt vào vòng loại thứ 3 của Olympic Bắc Kinh 2008 và đây cũng là thành tích tốt nhất của bóng đá Việt Nam trong lịch sử ở đấu trường này.

Năm 2008, ông làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U.22 Việt Nam đoạt chức vô địch Merdeka Cup tại Malaysia.

Năm 2009, ông trở thành HLV trưởng của câu lạc bộ đương kim vô địch quốc gia Becamex Bình Dương. Sau 8 vòng thi đấu ở giải đấu V-League 2010, ông Chung bị sa thải khi đang cùng CLB xếp hạng tư trên bảng xếp hạng. Mong muốn của ban lãnh đạo Becamex Bình Dương khi đó là đội vô địch và phải liên tục duy trì vị trí trong top 3.

Năm 2012, ông được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển U.19 Việt Nam.

Năm 2013, ông trở thành huấn luyện viên trưởng CLB Thanh Hóa.

Năm 2019, HLV Mai Đức Chung đưa đội tuyển nữ Việt Nam vô địch Đông Nam Á (AFF Cup nữ).

Riêng ở đấu trường SEA Games, vị HLV 73 tuổi đã 4 lần giúp các cô gái áo đỏ giành huy chương vàng vào các năm 2003, 2005, 2017 và 2019.

Ông Mai Đức Chung đã đề đạt nguyện vọng không làm HLV trưởng đội tuyển nữ tại VCK World Cup vì lí do sức khỏe. Đây là quyết định gây tiếc nuối với nhiều cổ động viên, tuy nhiên nhiều người cũng rất ủng hộ ông, dù sao thì HLV Mai Đức Chung cũng đã hơn 70 tuổi, cái tuổi cần được nghỉ ngơi, an dưỡng sau nhiều năm dài cống hiến cho bóng đá nước nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.