HLV Luis Enrique nói về những phút mất kiểm soát, hoảng loạn của tuyển Tây Ban Nha

Tây Nguyên
Tây Nguyên
02/12/2022 11:55 GMT+7

HLV Luis Enrique của tuyển Tây Ban Nha nhấn mạnh về 5 phút ‘hoàn toàn mất kiểm soát’ dẫn đến thất bại sốc 1-2 trước Nhật Bản ở lượt cuối bảng E World Cup 2022 diễn ra rạng sáng nay (2.12).

Tây Ban Nha một trong những ứng cử viên vô địch giải đấu, sẽ bị loại nếu Costa Rica thắng Đức, mặc dù Los Ticos cuối cùng đã thất bại 2-4. Alvaro Morata đưa tuyển Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước từ rất sớm nhưng 2 pha lập công trong 5 phút của Nhật Bản ở đầu hiệp 2 đã lật ngược thế trận.

HLV Enrique bất ngờ khi chứng kiến tuyển Nhật Bản ghi liên tiếp 2 bàn

AFP

"Đó là 5 phút hoàn toàn mất kiểm soát, thậm chí là hoảng loạn của chúng tôi. Họ (tuyển Nhật Bản) đã ghi 2 bàn vào lưới chúng tôi, và cũng có thể ghi thêm bàn. Đây là một kỳ World Cup và khi một đội như Nhật Bản không còn gì để mất, họ quyết định mạo hiểm tất cả và bay qua chúng tôi như thể họ là những chiếc máy bay phản lực. Tình hình đã được kiểm soát khi Nhật Bản quyết định trở lại chơi phòng ngự để bảo toàn tỷ số”, HLV Enrique đánh giá về trận thua sốc của tuyển Tây Ban Nha.

Bản tin World Cup (02.12): “Samurai xanh" lại gây ra địa chấn | Bỉ, Đức tức tưởi rời World Cup

Ritsu Doan ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Nhật Bản ở phút 48, trước khi Ao Tanaka ghi bàn thứ 2 gây tranh cãi. Bóng dường như đi ra ngoài đường biên ngang trước khi Kaoru Mitoma chuyền bóng cho Tanaka, nhưng sau một thời gian kiểm tra VAR, các trọng tài đã công nhận bàn thắng.

Tuyển Tây Ban Nha đã có thời điểm đối mặt với việc bị loại

AFP

Về bàn thắng tranh cãi này, ông Enrique cho biết: "Tôi đã thấy một bức ảnh (về vị trí trái bóng vẫn còn trong sân trước khi Mitoma chuyền bóng dẫn đến bàn thắng tranh cãi) chắc chắn đã bị can thiệp. Không thể nào bức ảnh này là thật. Nó phải bị chỉnh sửa. Tôi cảm thấy có điều gì đó đáng ngờ đang diễn ra khi VAR mất nhiều thời gian để quyết định... Tôi không có gì để nói".

Tuyển Tây Ban Nha sẽ đối đầu với Ma Rốc ở vòng 1/8 và Luis Enrique tin rằng đội của ông không đáng kết thúc với tư cách là đội nhất bảng E: “Nhật Bản đi tiếp và điều đó xứng đáng vì họ đã đánh bại Đức và Tây Ban Nha. Chúng tôi đã vượt qua vòng bảng đầy khó khăn kết thúc với một thất bại, nên không có gì để ăn mừng. Gặp Ma Rốc, chưa chắc đó là điều may khi họ cũng có thể mạo hiểm tất cả để thể hiện mình. Chúng tôi phải chứng tỏ sức mạnh trong những thời điểm bị đối phương dồn ép".

Tuyển Nhật Bản tiếp tục làm nên lịch sử

AFP

HLV Enrique đã đứng ngoài khu vực kỹ thuật của mình trong suốt trận đấu và không nhận ra rằng có một khoảng thời gian mà Tây Ban Nha đứng trước nguy cơ bị loại. Đó là khi Costa Rica dẫn trước Đức 2-1, tuyển Tây Ban Nha tạm thời đứng ở vị trí thứ 3 trong vài phút, trước khi Kai Havertz san bằng tỷ số 2-2. "Chúng tôi bị loại? Tôi không biết điều đó bởi vì tôi đang tập trung vào trận đấu của mình, không suy đoán. Nếu tôi biết điều đó, tôi sẽ bị đau tim", HLV Enrique chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.