HLV Luis Enrique nói gì sau cú sốc thất bại của tuyển Tây Ban Nha

Giang Lao
Giang Lao
03/09/2021 11:51 GMT+7

Rạng sáng 3.9, tuyển Tây Ban Nha dù vừa gây tiếng vang lớn ở EURO 2020, nhưng trở lại vòng loại World Cup 2022 ở bảng B khu vực châu Âu đã nhận cú sốc thua ngược tuyển Thụy Điển 1-2.

Đây là trận thua đầu tiên tại vòng loại World Cup của tuyển Tây Ban Nha kể từ năm 1993, khiến CĐV nước này bị sốc và lo ngại đội nhà có thể bị mất suất chính thức dự vòng chung kết ở Qatar vào năm 2022.
Hiện ở bảng B, tuyển Tây Ban Nha bị mất ngôi đầu về tay tuyển Thụy Điển sau trận thua trên sân khách tại Stockholm, với 7 điểm sau 4 trận so với đối thủ có 9 điểm nhưng đấu mới 3 trận.
Theo HLV Luis Enrique của tuyển Tây Ban Nha thừa nhận sau trận đấu: “Chúng tôi đã thua trong mọi cuộc đối đầu tay đôi với đối thủ, đặc biệt ở khu vực giữa sân. Đối phương cũng đã có sự chuyển đổi thật tốt để nắm bắt tình hình, và gây quá nhiều khó khăn cho chúng tôi”.
Thi đấu ở sân khách và đội hình chỉ vắng ngôi sao trẻ Pedri, tuyển Tây Ban Nha sớm có bàn dẫn trước 1-0 của Carlos Soler ghi trong lần đầu khoác áo đội tuyển ngay phút thứ 5.
Tuy nhiên, chỉ 1 phút sau đó tiền đạo Alexander Isak nhanh chóng gỡ hòa 1-1 cho tuyển Thụy Điển, trước khi sang đầu hiệp 2 Viktor Claesson ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển khu vực Bắc Âu.

Tuyển Tây Ban Nha bỗng mờ nhạt sau EURO 2020

AFP

Vì vậy, sau thừa nhận các cá nhân tuyển Tây Ban Nha thi đấu thua sút đối thủ là nguyên nhân dẫn tới thất bại, HLV Luis Enrique đã kêu gọi: “Không thể ngồi than trách, chúng tôi đã bị rớt lại phía sau, và bây giờ phải có sự phản ứng lại”. Ở trận kế tiếp, tuyển Tây Ban Nha gặp Georgia (đội vừa thua Kosovo 0-1) vào rạng sáng 6.9 trên sân nhà, và bắt buộc phải giành lại chiến thắng để bám đuổi tuyển Thụy Điển (gặp Hy Lạp rạng sáng 9.9 tới).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.