HLV Klopp dè bỉu các ngôi sao sang Trung Quốc thi đấu

24/12/2016 09:54 GMT+7

Chiến lược gia của Liverpool vừa lên tiếng chê bai những ngôi sao chạy theo tiếng gọi của đồng tiền khi rời Premier League để tới Trung Quốc thi đấu.

Cách nói của HLV Jurgen Klopp có lẽ đang nhắm tới tiền vệ Oscar. Ngôi sao khoác áo Chelsea sẽ rời đại diện thành London để bắt đầu cuộc phiêu lưu ở Trung Quốc. Trong màu áo Shanghai SIPG, tiền vệ người Brazil sẽ nhận mức lương 400.000 bảng/tuần. Giá của vụ chuyển nhượng này tầm 52 triệu bảng.

Chia sẻ với báo chí, nhà cầm quân người Đức cho rằng gia đình mình không quá đặt nặng vấn đề tiền bạc, tuy nhiên bản thân lại thừa nhận rất bất ngờ khi một cầu thủ đang ở tuổi đỉnh cao (Oscar 25 tuổi) lại rời sân chơi Premier League và chạy theo tiếng gọi đồng tiền.
"Tôi không hiểu vì sao người ta lại có quyết định như thế. Đó không phải một lựa chọn. Trung Quốc không phải nơi các cầu thủ còn ở đỉnh cao muốn tới đó thi đấu. Lý do duy nhất đưa những ngôi sao sang đây chơi bóng là vì tiền.
Tuy nhiên, cũng có vài CLB ở châu Âu nghĩ điều tương tự khi nói về nước Anh. Tiền bạc đưa những cầu thủ hay nhất cập bến xứ sương mù", HLV Jurgen Klopp nói.
Oscar tới Trung Quốc dù đang ở thời đỉnh cao của sự nghiệp AFP
Cũng theo cựu HLV Borussia Dortmund, một cầu thủ quyết định sang Trung Quốc thi đấu đồng nghĩa sự nghiệp rẽ sang bước ngoặt. Ông cũng cho rằng với mức lương được trả khi đấu ở những giải hàng châu Âu, một cầu thủ hoàn toàn có thể sống ổn định. Cách nói của Klopp để chỉ nhiều tên tuổi vì hám tiền nên mới rời bỏ châu Âu để sang Trung Quốc.

Ngoài ra, HLV Klopp cũng cảnh báo các cầu thủ phải hết sức thận trọng khi chạy theo tiếng gọi đồng tiền. "Họ nên biết rằng những giá trị nhận được tại Trung Quốc có thể đổi lấy sự rủi ro. Tôi nghĩ nếu một cầu thủ nào đó bị đồng tiền quyến rũ, họ chắc chắn không phải người có cá tính", Klopp phân tích, đồng thời cho rằng Premier League mới chính là nơi để phát triển sự nghiệp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.