HLV Kiatisak ngán ngẩm ngoại binh đội CAHN, HLV Thể Công Viettel đặt mục tiêu khủng

Văn Trình
Văn Trình
13/03/2024 22:58 GMT+7

Chia sẻ sau trận thua 0-1 của đội Công an Hà Nội (CAHN) trước Thể Công Viettel ở vòng 1/8 Cúp quốc gia vào tối 13.3, HLV Kiatisak đặc biệt không hài lòng với ngoại binh. Trong khi đó, HLV Nguyễn Đức Thắng của Thể Công Viettel tự tin và cho biết mục tiêu của ông là đưa đội đến chức vô địch.

Giống như màn chạm trán giữa hai đội ở vòng đấu cuối cùng của lượt đi V-League 2023 - 2024, đội CAHN nhập cuộc chủ động và kiểm soát bóng phần lớn thời gian. Tuy nhiên, đội bóng do HLV HLV Kiatisak dẫn dắt một lần nữa bị rơi vào bẫy của Thể Công Viettel khi bế tắc trong cả trận. Không những vậy, đến phút 63, đội CAHN đã để Pedro Henrique ghi bàn thắng duy nhất, qua đó bị Thể Công Viettel loại khỏi Cúp quốc gia.

HLV Kiatisak thất vọng: “Trong bóng đá không thể chơi tốt chỉ trong 45 phút. Mọi cầu thủ đều cần sẵn sàng chuẩn bị khi được ra sân thi đấu. Nhưng toàn đội đã chơi tốt, thi đấu hết sức mình và cống hiến trận đấu hay”.

Highlight CLB Thể Công Viettel 3-0 CLB Công an Hà Nội | Vòng 13 V-League 2023-2024

Đáng chú ý, đây đã là trận thua thứ 2 liên tiếp của CLB CAHN trước Thể Công Viettel chỉ trong 4 ngày. Nhà cầm quân 50 tuổi cũng dành nhiều lời khen cho đối thủ: “Thể Công Viettel đã chơi hay, phản công rất sắc bén. Họ chơi đồng đội, lối đá và cầu thủ đã quen thuộc với nhau. Chúng tôi đã cố gắng kéo về loạt penalty nhưng đã thua bàn từ tình huống phản công”.

HLV Kiatisak ngán ngẩm ngoại binh đội CAHN, HLV Thể Công Viettel đặt mục tiêu khủng- Ảnh 1.

HLV Kiatisak và Đức Thắng

HLV Kiatisak ngán ngẩm ngoại binh đội CAHN, HLV Thể Công Viettel đặt mục tiêu khủng- Ảnh 2.

Pedro Henrique (bìa trái) ghi bàn duy nhất của trận đấu

MINH TÚ

HLV Kiatisak ngán ngẩm ngoại binh đội CAHN, HLV Thể Công Viettel đặt mục tiêu khủng- Ảnh 3.

HLV Kiatisak (trái) không giấu được sự thất vọng

MINH TÚ

Thể Công Viettel vẫn sắc sảo trong những đường phản công nhưng không thể phủ nhận hàng công của CAHN có ngày thi đấu thất vọng. Đặc biệt trong đó là bộ 3 ngoại binh Jeferson, Geovane và Junior Fialho. Trong hiệp 1, Geovane là cầu thủ để lại nhiều dấu ấn nhất. Anh liên tục có mặt ở những điểm nóng nhưng cũng chỉ tung ra 2 cú dứt điểm, 1 lần đến từ tình huống đá phạt, bóng đập hàng rào trong khi cú dứt điểm còn lại bóng lại đi quá dễ đối với thủ thành của Thể Công Viettel. Ngược lại, Jeferson, Junior Fialho “mất tích” cả trận và bộ đôi này tỏ rõ sự thất vọng khi bị thay ra ở hiệp 2.

HLV Kiatisak nói: “Chúng tôi sẽ bàn riêng với lãnh đạo về ngoại binh. Tôi dùng cả ba ngoại binh tiền đạo nhưng không thể nào xuyên phá được hàng thủ đối phương. Chúng tôi có 6 hậu vệ, một số cầu thủ chấn thương, đã chuyển nhượng nhưng nếu đưa một ngoại binh về thì các cầu thủ sẽ không có động lực thi đấu. Có khoảng 7-8 tuyển thủ, số cầu thủ còn lại vẫn tập bình thường nên khó nói trước điều gì”.

HLV Kiatisak ngán ngẩm ngoại binh đội CAHN, HLV Thể Công Viettel đặt mục tiêu khủng- Ảnh 4.

Geovane là ngoại binh thi đấu tốt nhất ở trận gặp Thể Công Viettel nhưng anh cũng không để lại nhiều dấu ấn

MINH TÚ

HLV Kiatisak ngán ngẩm ngoại binh đội CAHN, HLV Thể Công Viettel đặt mục tiêu khủng- Ảnh 5.

HLV Kiatisak cho biết sẽ xem xét vấn đề ngoại binh của CAHN

MINH TÚ

Trong khi đó, HLV Nguyễn Đức Thắng tỏ ra tự tin sau 2 trận thắng liên tiếp trước đội CAHN. Đội bóng của ông không những có chiến thuật hợp lý mà còn ghi đến 4 bàn vào lưới của đối thủ và không để lọt lưới bàn nào. Ông tự tin: “Chúng tôi tôn trọng CLB CAHN, đội bóng có những cá nhân xuất sắc. Họ có lối chơi phối hợp ngắn, khi gặp số đông thì sẽ chuyển sang bóng dài. Điều đó gây ra khó khăn cho các đối thủ. Chúng tôi chủ động chơi phòng ngự, kiểm soát và chuyển đổi trạng thái nhanh.

Khá lâu Thể Công Viettel mới ghi được bàn thắng từ giữa hiệp 2, trước đây điều đó không xảy ra. Hai chiến thắng này toàn đội có thể lực tốt hơn, áp sát, không để đối phương chơi bóng. Tốp 3 và vô địch Cúp Quốc gia, đó là mục tiêu đặt ra, tôi phấn đấu từng bước một”.

Cuối lời phát biểu, nhà cầm quân 47 tuổi cũng nhắc về sân Hàng Đẫy, một trong những vấn đề nóng nhất những ngày qua: "Tôi có 2 sân gắn bó là Hàng Đẫy và Cột Cờ. Được chơi sân nhà trong những trận derby, đó là điều hạnh phúc. Chúng tôi có người thân, gia đình và bạn bè cổ vũ trên sân Hàng Đẫy. Tuổi thơ nhặt bóng tại đây, kỷ niệm với sân Hàng Đẫy rất nhiều".

HLV Kiatisak ngán ngẩm ngoại binh đội CAHN, HLV Thể Công Viettel đặt mục tiêu khủng- Ảnh 6.

HLV Nguyễn Đức Thắng tự hào sau 2 trận thắng trước CAHN. Đồng thời, ông cũng muốn tiếp tục gắn bó với sân Hàng Đẫy

MINH TÚ

Thất bại 0-1 của CAHN trước Thể Công Viettel cũng đánh dấu kỷ lục buồn khi năm thứ 2 liên tiếp họ bị loại ở Cúp quốc gia từ vòng 1/8. Ở năm trước, đội CAHN cũng ngậm ngùi rời giải sau khi thất bại 2-3 trước CLB Nam Định trên loạt sút luân lưu. Giờ đây, mục tiêu duy nhất của HLV Kiatisak và các học trò chắc chắn là ở V-League, nơi họ có 22 điểm, xếp thứ 3 và kém đội đầu bảng CLB Nam Định 7 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.