Kết quả HAGL 1-0 Sydney FC, AFC Champions League: Lời chia tay ngọt ngào

01/05/2022 17:13 GMT+7

HAGL đã thắng Sydney FC (Úc) ở lượt cuối AFC Champions League 2022 với pha lập công duy nhất của Brandao. HAGL kết thúc bảng H với 5 điểm và xếp hạng 3, trên Sydney FC. Một thành tích rất đáng được ghi nhận của thầy trò HLV Kiatisak.

Tường thuật trực tiếp
HAGL vs Sydney FC
Highlights HAGL 1-0 Sydney: Chiến thắng thuyết phục của CLB Việt Nam

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

Ở trận lượt đi, HAGL đã hòa Sydney FC trong thế trận có phần nhỉnh hơn khi họ đã ghi bàn thắng trước. Đáng tiếc sau khi trung vệ Kim Dong-su dính chấn thương, HAGL mất khả năng tranh chấp bóng bổng nên bị đối thủ san bằng tỷ số 1-1.

Highlights Yokohama Marinos 2-0 HAGL: Nỗ lực không thành của Công Phượng, Văn Toàn

Ở trận lượt về này, HLV Kiatisak tuyên bố sẽ cho đội bóng của mình chơi tấn công, tập trung khai thác điểm yếu ngay trung lộ của đối thủ để giành chiến thắng. Nếu thắng Sydney FC, điểm xếp hạng các CLB Việt Nam ở AFC sẽ tăng lên, lúc đó bóng đá Việt Nam sẽ thuận lợi ở giải đấu sang năm.

HAGL (trái) sẽ chơi nỗ lực để tìm điểm trước Sydney FC

Độc Lập

Phát biểu trước trận đấu, HLV Kiatisak bày tỏ: “Đây là trận đấu cuối cùng của HAGL ở AFC Champions League 2022. Chúng tôi có 3 mục tiêu ở trận đấu này. Đầu tiên là giúp cho các cầu thủ chơi một trận đấu lớn. HAGL muốn có điểm, có thể nhắm đến một chiến thắng nên chúng tôi phải vượt lên chính mình. Mục tiêu thứ hai là bầu Đức đã tặng toàn bộ vé trận đấu cho khán giả nên đội phải trình diễn lối chơi cống hiến để đáp lại tình cảm của người hâm mộ ở TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung. Mục tiêu thứ ba là HAGL đại diện cho Việt Nam nên khi có điểm sẽ giúp nâng điểm số của bóng đá Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA, qua đó cải thiện thứ hạng và tạo cơ hội cho những năm tới. Khi ấy, bóng đá Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để tham dự các giải quốc tế. Chẳng hạn, bóng đá Việt Nam sẽ có suất đi thẳng AFC Champions League và 2 suất play-off”.

Trong khi đó, HLV Stephen Corica (Sydney FC) cũng tuyên bố đội bóng của ông sẽ chơi tấn công với mục tiêu thắng HAGL: “Mục tiêu của chúng tôi là giành trọn 3 điểm trước HAGL. Để thắng được HAGL, chúng tôi phải gia cố hàng phòng ngự vì đã để thủng lưới nhiều trong những trận đấu vừa qua. HAGL có vài ba cầu thủ gây đột biến mạnh, lối chơi tấn công rất đa dạng, từ trung lộ đến tấn công biên nên hàng phòng ngự của Sydney FC phải chơi tập trung. Tôi tin đội bóng của mình sẽ tạo được nhiều cơ hội và ghi nhiều bàn thắng vào lưới HAGL để giành chiến thắng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.