HLV Kiatisak sẵn sàng cho thách thức lớn nhất ở AFC Champions League

22/04/2022 07:02 GMT+7

HLV Kiatisak đánh giá cao Jeonbuk Hyundai Motors nhưng khẳng định HAGL sẽ vẫn quyết tâm hướng đến gặt hái điểm số trước đội bóng đã 8 lần vô địch K-League, nhờ sự trở lại của trung vệ Kim Dong-su.

Chỉ một câu nói ngắn "ngày 22.4, tất cả chúng tôi đều sẵn sàng", nhưng có thể nhận ra sự thở phào của HLV Kiatisak trước khi cùng HAGL bước vào trận gặp Jeonbuk Hyundai Motors vào 18 giờ chiều nay.

Trước đó, Kim Dong-su đã chơi rất hay khi hợp cùng Hữu Tuấn, Mauricio hợp thành bộ 3 trung vệ bọc lót hiệu quả cho nhau giúp HAGL chơi chắc chắn trước Sydney FC.

Tiếc là chấn thương đã buộc hậu vệ người Hàn Quốc phải rời sân sớm, để sau đó người vào thay anh là trung vệ Văn Việt đã không thể bắt kịp nhịp độ trận đấu, giúp đại diện đến từ Úc có cơ hội gỡ hòa 1-1.

Trung vệ Kim Dong-su trong buổi tập ngày 21.4 của HAGL

Minh HIếu

Rất may chấn thương của Kim Dong-su không nặng. Chiều 21.4 anh đã có thể ra sân tập luyện bình thường cùng HAGL, chuẩn bị cho trận đấu thứ 3 tại bảng H cũng là trận gặp đối thủ nặng ký có tên là Jeonbuk Hyundai Motors.

Đây là trận đấu được HLV Kiatisak đánh giá sẽ là thách thức lớn nhất ở bảng H, AFC Champions League 2022. Nếu Yokohama F.Marinos trình diễn lối chơi ban bật kỹ thuật nhóm nhỏ khá tương đồng với HAGL thì Jeonbuk Hyundai Motors lại mang cá tính hoàn toàn khác.

Đội bóng đã 8 lần vô địch K-League mang diện mạo điển hình của bóng đá Hàn Quốc, với lối chơi và cách tiếp cận giàu sức mạnh của Sydney FC trong khi vẫn có những mảng miếng tấn công trung lộ và khoét vào 2 nách của đối thủ.

Thần thái tự tin của cầu thủ HAGL trước thềm trận gặp Jeonbuk Hyundai Motors

Minh Hiếu

Điều này đồng nghĩa HAGL của HLV Kiatisak sẽ chờ đón một trận đấu có "trọng tải" rất nặng, khi sẵn sàng cho những cuộc chiến hao tổn sức lực khắp mặt sân, đến tận phút cuối cùng.

Sự trở lại của cầu thủ hiểu bóng đá Hàn Quốc như Kim Dong-su là rất cần thiết, để HLV Kiatisak yên tâm bố trí cách chơi và đội hình lấy nền tảng từ hàng phòng ngự chắc chắn bên cạnh 2 trung vệ khác là Hữu Tuấn và Mauricio.

Dù sao, thế trận phòng ngự chặt và tìm kiếm cơ hội từ các pha phản công nhanh HAGL áp dụng tại giải này lại rất phù hợp với bộ đôi tiền đạo Brandao - Văn Toàn giàu tốc độ và kỹ thuật.

Khi Jeonbuk Hyundai Motors dâng cao đội hình HAGL sẽ có cơ hội khai thác không gian để lộ phía sau hàng thủ đối phương. Điều quan trọng, như cách HLV Kiatisak "khiển trách" Văn Toàn, Baiano và cả Brandao là phải giữ được cái đầu lạnh để tránh rơi vào bẫy việt vị một cách vô duyên như các trận qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.