HLV Kiatisak: ‘Ông Vũ Tiến Thành nói tôi hiền quá, la cầu thủ ít quá’

27/12/2023 20:20 GMT+7

HLV Kiatisak đã có những chia sẻ về áp lực của bản thân và về HLV Vũ Tiến Thành, sau trận thắng đầu tiên của HAGL kể từ đầu mùa giải V-League 2023 - 2024.

Trong trận đấu thuộc vòng 8 V-League 2023 - 2024 diễn ra chiều 27.12, HAGL dù bị đánh giá thấp hơn và đang trải qua nhiều bất ổn nhưng đã giành chiến thắng đầy bất ngờ trước CLB Hà Nội với tỷ số 2-0. Sau trận đấu, HLV Kiatisak vui mừng: “Tôi cảm ơn các cầu thủ đã ủng hộ tôi. Cảm ơn GĐKT Vũ Tiến Thành, mặc dù làm việc chỉ có 3 - 4 ngày nhưng với tinh thần tập thể, chúng tôi đã có sự chia sẻ về chiến thuật, đội hình và mang lại kết quả như mong đợi”.

Khi được hỏi về sự kết hợp thú vị giữa HLV Kiatisak thân thiện và ông Vũ Tiến Thành đầy gai góc, HLV trưởng HAGL tiết lộ: “Ông Vũ Tiến Thành đến HAGL qua lời mời của bầu Đức. Ông ấy nói tôi hiền quá, la cầu thủ ít quá. Ông Vũ Tiến Thành cứng rắn và mạnh mẽ. Chúng tôi chia sẻ lẫn nhau, bổ trợ cho nhau. Điều này rất tốt cho đội bóng. Chúng tôi sẽ cùng nhau thảo luận nhiều hơn nữa để tìm ra phương án tốt hơn”.

Highlight LPBank HAGL - CLB Hà Nội | Vòng 8 V-League 2023-2024

HLV Kiatisak: ‘Ông Vũ Tiến Thành nói tôi hiền quá, la cầu thủ ít quá’- Ảnh 1.

HLV Kiatisak (bìa phải) thừa nhận đây là giai đoạn khó khăn nhất trong nghiệp cầm quân của ông

MINH TRẦN

“Thực sự, đây là giai đoạn tồi tệ nhất trong sự nghiệp HLV của tôi. Tôi đang đối mặt với khó khăn mà chưa bao giờ gặp phải trước đây. Nhưng với mục tiêu kể từ khi đến vừa HAGL là giúp đội vô địch thêm 1 lần nữa, với cương vị là HLV trưởng dẫn dắt các cầu thủ, tôi phải là người đầu tiên gương mẫu, thể hiện sự kiên cường, không từ bỏ, không trốn tránh. Đó là động lực để chúng tôi tiếp tục gắn bó, đoàn kết để tìm ra lối thoát”, cựu tiền đạo đội tuyển Thái Lan nói thêm.

HLV Kiatisak cho rằng HAGL vẫn còn nhiều việc phải làm để cải thiện trong thời gian tới: “Các cầu thủ trẻ hiểu chiến thuật nhưng khi vận hành trên sân thì còn bỡ ngỡ. Rất may mắn là HAGL sẽ có thời gian nghỉ để tiếp tục củng cố. Tới đây, chúng tôi sẽ tích cực tập luyện để họ trở nên sắc bén hơn”.

HLV Kiatisak: ‘Ông Vũ Tiến Thành nói tôi hiền quá, la cầu thủ ít quá’- Ảnh 2.

GĐKT Vũ Tiến Thành mang đến "làn gió mới" cho HAGL

CHỤP MÀN HÌNH

Đánh giá về đối thủ Hà Nội, HLV Kiatisak cho biết: “Hà Nội là đối thủ không hề dễ dàng, họ rất mạnh. Mùa trước, HAGL đã thắng 1-0 khi gặp CLB Hà Nội. Chúng tôi đã chơi với sơ đồ 5 hậu vệ và ưu tiên ở mặt trận phòng ngự. Ở lần đối đầu này, nếu tiếp tục cách chơi ngắn, nhỏ như thế thì họ sẽ bắt bài được. Do đó, chúng tôi muốn đột phá, phải mạo hiểm đổi sơ đồ một chút và đạt được kết quả thuận lợi”.

Sau trận thua 0-2 trước HAGL, HLV Đinh Thế Nam chia sẻ: “CLB Hà Nội chưa bắt nhịp tốt ở đoạn đầu và thua sớm 2 bàn trong 30 phút. Sau đó, ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, chúng tôi đã chơi tốt, tạo ra nhiều cơ hội. Đương nhiên, HAGL sau khi dẫn 2 bàn sẽ đá cố thủ bên phần sân nhà. Nhiều cú dứt điểm được các cầu thủ Hà Nội tung ra, nhưng chúng tôi không biết tại sao bóng lại không đi vào lưới của HAGL. Chúng tôi thiếu may mắn”.

HLV Kiatisak: ‘Ông Vũ Tiến Thành nói tôi hiền quá, la cầu thủ ít quá’- Ảnh 3.

HLV Kiatisak có chiến thắng đầu tiên của mùa giải 2023 - 2024, giải tỏa phần nào áp lực

MINH TRẦN

“Với số điểm như vậy, chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng chặng đường còn rất dài. Hy vọng, trong thời gian tới, tình hình sẽ ổn hơn với CLB Hà Nội”, HLV Đinh Thế Nam nhận định về cơ hội đua vô địch của đội bóng thủ đô.

Hiện tại, HAGL vẫn đang đứng chót trên bảng xếp hạng khi mới có 5 điểm, thua đội xếp trên là CLB Hà Tĩnh 1 điểm. Trong khi đó, CLB Hà Nội hiện đứng ở vị trí thứ 8 với 10 điểm. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của HAGL và CLB Hà Nội ở V-League trong năm 2023. Từ ngày 28.12, tất cả các đội bóng sẽ bước vào quãng nghỉ để nhường chỗ cho lịch hoạt động của đội tuyển quốc gia.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.