HLV Kiatisak: “HAGL sẽ tri ân khán giả bằng trận cầu đẹp mắt, hiệu quả”

30/04/2022 13:22 GMT+7

HLV Kiatisak khẳng định HAGL sẽ đá đẹp mắt và hiệu quả ở trận đấu cuối cùng gặp Sydney tại AFC Champions League để có điểm và tri ân khán giả.

HLV Kiatisak và Văn Toàn (ngồi giữa) trong buổi họp báo trưa nay

VFF

HAGL đã chơi khá hay ở đấu trường AFC Champions League, tuy nhiên đến thời điểm này họ chỉ mới có 2 trận hòa mà chưa có chiến thắng nào, vì thế HLV Kiatisak đặt mục tiêu giành điểm trước Sydney.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu HLV trưởng CLB HAGL bày tỏ: “Đây là trận đấu cuối cùng của HAGL ở AFC Champions League. Chúng tôi có 3 mục tiêu ở trận đấu này. Đầu tiên là giúp các cầu thủ chơi một trận đấu lớn. Sydney FC là đối thủ mạnh. HAGL muốn có điểm nên chúng tôi phải vượt lên chính mình”.

“Mục tiêu thứ hai là bầu Đức đã tặng toàn bộ vé trận đấu cho khán giả nên đội phải trình diễn lối chơi cống hiến để đáp lại tình cảm của người hâm mộ ở TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung. Mục tiêu thứ ba là HAGL đại diện cho Việt Nam nên khi có điểm sẽ giúp nâng điểm số của bóng đá Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA, qua đó cải thiện thứ hạng và tạo cơ hội cho những năm tới. Khi ấy, bóng đá Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để tham dự các giải quốc tế. Chẳng hạn, bóng đá Việt Nam sẽ có suất đi thẳng AFC Champions League, 2 suất play-off”.

HAGL đã để thua khá nhiều bàn ở các tình huống cố định, về vấn đề này, HLV Kiatisak cho biết: “Chúng tôi cũng đã phân tích trận đấu và cũng đã nói rất nhiều. Nếu không để thua thì trận nào cũng có điểm. Nhưng trong bóng đá không phải lúc nào cũng có thể ngăn chặn được đối thủ. Mục tiêu của chúng tôi trận nào cũng có điểm, thậm chí là thắng. Điều quan trọng là nỗ lực cùng nhau để đạt được mục tiêu của mình”.

Văn Toàn tự tin trước trận đấu với Sydney

Minh Hiếu

Trong lúc đó, tiền đạo Văn Toàn cho biết: “Chúng tôi luôn tự tin trước mọi đối thủ. Sydney FC là đội mạnh. Cả đội sẽ cố gắng tốt nhất trong trận chia tay giải. Sau những trận vừa rồi, chúng tôi đã tự tin rất nhiều, tin vào bản thân hơn. Tính ra kết quả của toàn đội còn rất kém khi chỉ có 2 điểm. Vấn đề cuối cùng của một giải đấu là kết quả chứ không phải những gì diễn ra. Mà HAGL đang từ hòa đến thua. Bản thân tôi phải cố gắng hơn khi tôi còn thiếu nhiều thứ để trở thành một cầu thủ tốt”.

Chân sút đã ghi 1 bàn thắng tại AFC Champions League bày tỏ quyết tâm sẽ có thêm pha lập công trước Sydney: “Hàng thủ của tất cả các đội đều to cao. Vấn đề chúng tôi phải tuân thủ chiến thuật và sẽ cố gắng để phá vỡ hàng thủ của Sydney để ghi bàn thắng. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để cùng toàn đội hoàn thành mục tiêu để ra”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.