HLV Kiatisak bán đấu giá áo, quyên góp gần 200 triệu đồng cho Thái Lan chống dịch Covid-19

12/05/2021 07:23 GMT+7

Đang làm việc tại Việt Nam, nhưng HLV Kiatisak luôn hướng về quê hương với những hoạt động thiện nguyện. Ông vừa bán đấu giá áo của mình được 130 triệu đồng, cùng CLB HAGL hỗ trợ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 tại Thái Lan.

CLB HAGL và HLV Kiatisak vừa thông báo cho biết việc bán áo của HLV trưởng HAGL đã kết thúc và người trúng đấu giá là anh Trần Văn Quỳnh ở Kon Tum khi đặt giá mua 130 triệu đồng.
Ngoài số tiền 130 triệu đồng thông qua bán áo HLV Kiatisak, CLB HAGL còn nhận được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân với số tiền 69.900.000 đồng để nâng tổng số tiền quyên góp được lên 199.900.000 đồng tặng cho Quỹ phòng chống Covid-19 Thái Lan thông qua HLV Kiatisak.

HLV Kiatsak và chiếc áo được mua với giá 130 triệu đồng

HAGL FC

Ngoài ra, HLV Kiatisak cũng quyên góp riêng tại Thái Lan hơn 50 triệu đồng thông qua tặng áo của CLB HAGL có ghi tên anh cho người hâm mộ Thái Lan. Số tiền Kiatisak quyên góp riêng ở Thái Lan sẽ được tặng cho Tổ chức y tế ở Thái để giúp họ có thêm kinh phí chống Covid-19.

HLV Kiatisak đượm buồn vì HAGL chưa vô địch giai đoạn 1 V-League 2021

Là HLV giỏi có chuyên môn tốt, Kiatisak còn được người hâm mộ Thái Lan và Việt Nam ngưỡng mộ vì anh luôn tích cực hoạt động thiện nguyện hướng đến cộng đồng.
V-League 2021 tạm nghỉ, Kiatisak vẫn ở lại Gia Lai và thường xuyên kiểm tra cầu thủ của mình tập luyện thông qua các giáo trình luyện tập online.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.