HLV Jurgen Klopp không tin Liverpool đuổi kịp Man City

Giang Lao
Giang Lao
11/02/2022 10:12 GMT+7

Rạng sáng 11.2, Liverpool đánh bại dễ dàng Leicester 2-0 trên sân nhà Anfield nhờ cú đúp của tiền đạo Diogo Jota ghi, để rút ngắn điểm số với đội đầu bảng Ngoại hạng Anh Man City còn 9 điểm.

Với khoảng cách này cùng 1 trận chưa đấu trong tay, báo chí Anh tin Liverpool vẫn có thể đuổi kịp Man City ở cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, HLV Jurgen Klopp lại bác bỏ điều này, cho rằng còn sớm để nói đến cuộc cạnh tranh.

Liverpool thắng giòn giã Leicester nhưng HLV Jurgen Klopp vẫn thận trọng

mailonline

Theo HLV Jurgen Klopp: “Tôi chỉ nghĩ, họ (Man City) có lẽ đã ngửi được hơi thở của chúng tôi. Nhưng tất cả mọi quan tâm của tôi lúc này là cần giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Ngay cả khi chúng tôi không còn cơ hội đua tranh, chúng tôi vẫn phải thắng”.

Sau trận thắng Leicester, cuối tuần này Liverpool đến làm khách trước Burnley, trong khi Man City cũng đến sân khách gặp Norwich, trước khi vào giữa tuần sau cả 2 đội sẽ thi đấu trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Theo đó, Liverpool đến làm khách trước Inter Milan, còn Man City gặp Sporting Lisbon.

Tại Ngoại hạng Anh, Liverpool hiện thua Man City 9 điểm, nhưng còn 1 trận đấu bù với Leeds tại sân Anfield ngày 23.2 tới, và cũng gặp trực tiếp “Man xanh” tại sân Etihad vào ngày 9.4. Các cuộc gặp này sẽ là cơ hội cho “The Reds” tiếp tục rút ngắn cách biệt để tạo cuộc đua vô địch đến cuối mùa, thay vì đứng nhìn đối thủ thong dong đến ngôi vương.

Liverpool hiện vẫn chưa có sự phục vụ trở lại của 2 ngôi sao Sadio Mane và Mohamed Salah, nhưng tân binh Luis Diaz đã hòa nhập cực tốt cùng Diogo Jota và Roberto Firmino trở thành các đối tác ăn ý trên hàng công qua trận thắng Leicester.

Theo tờ Mail Online, với những sự bổ sung này cùng sắp tới Mane và Salah trở lại, Liverpool hoàn toàn có thể bắt kịp Man City bất kể HLV Jurgen Klopp tỏ ra thận trọng, khi cho rằng không tin đội bóng của mình có thể đuổi kịp đối thủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.