HLV Huy Hoàng: 'SLNA phải thắng để kéo khán giả trở lại sân'

11/04/2023 20:43 GMT+7

HLV Nguyễn Huy Hoàng khẳng định SLNA phải giành chiến thắng ở V-League 2023 để khán giả xứ Nghệ hào hứng đến sân trở lại.

"Tôi đã động viên cầu thủ SLNA rằng trận gặp CLB Nam Định rất khó khăn, nhưng sau 90 phút, khán giả có thể thấy rằng chúng tôi đã nỗ lực hết sức, thi đấu hết mình. Tôi mừng cho cầu thủ vì điều đó. Tôi nghĩ trận đấu này có kết quả ra sao thì vẫn đầy đủ tính cống hiến", HLV Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ sau thất bại 0-1 của SLNA trước CLB Nam Định ở vòng 6 V-League 2023 tối 11.4.

Sau 5 trận toàn hòa, SLNA làm khách trên sân Thiên Trường của CLB Nam Định với mục tiêu tìm kiếm chiến thắng đầu tiên. Dù vậy, đội khách đã chơi kém hiệu quả. CLB Nam Định dẫn bàn ở phút 36 sau pha đệm bóng cận thành của Hồng Duy. Dù tràn lên tấn công trong hiệp 2, nhưng các học trò của HLV Huy Hoàng bỏ lỡ nhiều cơ hội, dẫn đến nhận thất bại đầu tiên ở V-League 2023.

HLV Huy Hoàng: 'SLNA phải thắng để kéo khán giả trở lại sân' - Ảnh 1.

SLNA (áo vàng) không thắng cả 6 vòng đầu tại V-League 2023

MINH TÚ

Với 5 điểm sau 6 trận, SLNA có nguy cơ rơi xuống nhóm nguy hiểm nếu CLB TP.HCM hay CLB Đà Nẵng thi đấu tốt ở vòng này.

"SLNA có nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được. Khi hàng phòng ngự mắc sai lầm, chúng tôi đã phải trả giá. SLNA dứt điểm chưa tốt, đó là trách nhiệm của tôi.

Tôi không gặp vấn đề với việc dùng cầu thủ trẻ, bởi lực lượng nòng cốt của SLNA ở mùa giải này rất trẻ, ngoại trừ Trọng Hoàng, Đình Hoàng hay Quế Ngọc Hải, Xuân Mạnh. Còn lại, hầu hết cầu thủ đội 1 SLNA đều rất trẻ, cũng xuất phát từ việc ban huấn luyện đã đôn cầu thủ trẻ lên đội hình chính từ mùa giải trước", HLV Huy Hoàng nói.

Chiến lược gia của SLNA cũng chờ đợi đội nhà chiến thắng để lấy lại niềm tin của cổ động viên. "Vấn đề của SLNA là cần thắng để kéo lại khán giả đến sân. Khán giả chưa chấp nhận vì đội không đá tốt trong các trận đã qua. Ban huấn luyện cùng toàn đội SLNA phải làm việc tốt hơn để kéo khán giả trở lại", HLV Huy Hoàng chia sẻ.

HLV Huy Hoàng: 'SLNA phải thắng để kéo khán giả trở lại sân' - Ảnh 2.

SLNA rơi tự do

MINH TÚ

Ở chiều ngược lại, CLB Nam Định tạm vươn lên ngôi đầu với 12 điểm, hơn CLB Hà Nội và CLB Thanh Hóa 1 điểm (nhưng đá nhiều hơn 1 trận). Tuy nhiên, HLV Vũ Hồng Việt cho rằng đội Nam Định sẽ cố gắng từng trận một trước khi hướng tới mục tiêu xa hơn.

"Tôi hài lòng với chiến thắng. CLB Nam Định giữ được thứ hạng cao, các cầu thủ thể hiện quyết tâm ở trận này dù đá với SLNA rất khó khăn. Với đội Nam Định, chúng tôi xác định cố gắng từng trận một, đặt ra mục tiêu ngắn, nỗ lực từng trận một, quyết tâm nhất là khi đá trên sân nhà phải giành 3 điểm. Chúng tôi luôn cố gắng hướng tới mục tiêu này", HLV Vũ Hồng Việt nói.

HLV Vũ Hồng Việt cũng chia sẻ mong muốn thay đổi hàng công CLB Nam Định ở giai đoạn sau của mùa giải: "Ở giai đoạn hai, CLB Nam Định sẽ thay đổi để hàng công hoạt động hiệu quả hơn, tất nhiên thay đổi ra sao thì chưa thể tiết lộ được".

HLV Huy Hoàng: 'SLNA phải thắng để kéo khán giả trở lại sân' - Ảnh 3.

CLB Nam Định tạm chiếm ngôi đầu bảng

MINH TÚ

Ở trận gặp SLNA, Hồng Duy đã chơi tốt với bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm cho đội Nam Định. HLV Vũ Hồng Việt khen học trò: "Với sơ đồ chiến thuật của CLB Nam Định, 2 biên phải dâng cao mới có nhiều giải pháp tấn công. Tôi muốn Hồng Duy đá cao hỗ trợ cho 2 tiền đạo. Cậu ấy rất mạnh ở điểm này. Trận này Hồng Duy chơi rất tốt và đã ghi bàn".

Nói về cầu thủ trẻ Nam Định đủ sức đá SEA Games 32 trong đội hình U.22 Việt Nam, HLV Vũ Hồng Việt đề cử hai cái tên là Đình Sơn và Xuân Tân. Cả hai đã có cơ hội "ghi điểm" với HLV Philippe Troussier, khi HLV người Pháp trực tiếp đến sân Thiên Trường để theo dõi trận đấu này.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.