HLV Guardiola úp mở về khả năng ra sân của Sergio Aguero ở trận derby Manchester

Giang Lao
Giang Lao
11/12/2020 15:17 GMT+7

Trước trận derby Manchester ở vòng 12 Ngoại hạng Anh cuối tuần này, HLV Pep Guardiola của Man City có lẽ muốn gây ức chế kình địch Manchester United (M.U) khi tuyên bố sẽ ‘chấp’ Aguero.

Có lẽ đây chỉ là chiêu “tung hỏa mù” của HLV Pep Guardiola với kình địch M.U xem đối thủ này phản ứng ra sao, vì tiền đạo Aguero sau thời gian dưỡng thương đã trở lại và ghi 1 bàn giúp Man City thắng Marseille 3-0 ở lượt cuối vòng bảng Champions League hôm giữa tuần.
Từ lâu, HLV Pep Guardiola không tuyển thêm tiền đạo mới chỉ với mục đích chờ sự trở lại của Aguero. Ngôi sao người Argentina này dính chấn thương từ cuối mùa trước, phải phẫu thuật rồi dưỡng thương một thời gian dài trở lại cách đây không lâu lại bị tái phát.
Trong thông điệp đăng trên tài khoản mạng xã hội Twitter sau trận thắng Marseille, Aguero khẳng định anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng cho trận derby thành Manchester.
Tuy nhiên, HLV Pep Guardiola vẫn úp mở trước trận gặp M.U về khả năng Aguero ra sân ngay từ đầu: “Tôi nghĩ là không, nhưng cũng để xem sao. Aguero mới trở lại, và tập 3-4 buổi với cả đội. Cậu ấy phản xạ rất tốt, mọi thứ hoàn hảo, còn đẳng cấp ghi bàn thì vẫn còn nguyên đó”.

Aguero mới trở lại thi đấu cho Man City sau thời gian dài dưỡng thương, nhưng lập tức ghi bàn

Reuters

Aguero được HLV Pep Guardiola tung ra sân từ ghế dự bị ở trận gặp Marseille phút 66 (thay Riyad Mahrez), nhưng chỉ chừng hơn 10 phút có mặt trên sân chân sút này đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City. Phong độ của ngôi sao 32 tuổi người Argentina này trong thời gian còn lại trận đấu cũng cực kỳ tốt, vì thế như đang chấp thêm cánh cho “Man xanh” trước cuộc gặp M.U vào cuối tuần này.
Man City đã hoàn tất suất vào vòng 1/8 Champions League với ngôi đầu bảng, nên nhiệm vụ sắp tới là dồn sức cải thiện hơn nữa điểm số và vị trí trên bảng xếp hạng tại Ngoại hạng Anh. Tại đấu trường rất quan trọng này, đây là thời điểm không thể tốt hơn để Man City đánh bại M.U ngay tại Old Trafford để qua mặt kình địch này cũng như trở lại nhóm đầu chính thức bước vào cuộc cạnh tranh ngôi vô địch. 

M.U hiện phải dựa vào hết tài nghệ và phong độ của tiền vệ Bruno Fernandes

AFP

M.U hiện xếp trên Man City (vị trí thứ 6 so với 7, và hơn 1 điểm: 19 so với 18, sau cùng 10 trận). Nhưng “Quỷ đỏ” sau 4 trận thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh gần đây, thì xen kẽ đó đã thua 2 trận quan trọng tại Champions League trước PSG 1-3 và RB Leipzig 2-3 nên phải xuống chơi ở giải Europa League khiến rơi vào tình thế chịu sức ép. Chưa kể, nội tình của M.U còn rối ren dữ dội với HLV Solskjaer đối mặt nguy cơ bị sa thải, còn tiền vệ chủ chốt Pogba thông qua người đại diện thông báo ra đi vào kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Pogba (trái) đòi ra đi, và HLV Solskjaer chịu sức ép bị sa thải khiến nội tình M.U rối ren

AFP

Tình hình này khiến M.U lại rơi vào tình trạng phập phù ngay trước trận derby Manchester, trong khi Man City sau thời gian bất ổn đã dần tìm lại sức mạnh và sự ổn định khi từ sau trận thua Tottenham 0-2 đã bất bại 5 trận liên tiếp trên mọi mặt trận (thắng 4, hòa 1), ghi 11 bàn và không để lọt lưới bàn nào.
Cùng với sự trở lại của chân sút số 1 Aguero, xem ra Man City đang tận dụng mọi khả năng kể cả tìm cách làm lung lạc tình thần M.U, để chỉ hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm ngay tại Old Trafford trong trận đại chiến lúc 0 giờ 30, rạng sáng 13.12 (giờ VN) cuối tuần này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.