HLV Gong Oh-kyun và lời khuyên cho bóng đá Việt Nam

17/06/2022 08:01 GMT+7

Chia sẻ về quan điểm dùng cầu thủ trẻ tại các CLB ở Hàn Quốc và Việt Nam, nêu cảm nghĩ nếu được VFF gia hạn hợp đồng… là những nội dung HLV Gong Oh-kyun trả lời phỏng vấn Thanh Niên vào ngày 16.6, trước khi ông về Hàn Quốc nghỉ phép.

“Cảm ơn vì đã thấy ở tôi điều gì đó thú vị”

Thưa ông, ông có cảm thấy “choáng ngợp” hay bất ngờ về mức độ nổi tiếng của mình tại Việt Nam chỉ sau một thời gian rất ngắn dẫn dắt đội U.23 Việt Nam?

HLV Gong Oh-kyun đã có những trải nghiệm khó quên cùng đội U.23 Việt Nam

Phúc Thắng

Thực sự tôi không biết chính xác mình nổi tiếng cỡ nào. Nhưng trong thâm tâm tôi chỉ muốn cầu thủ của mình nổi tiếng thôi. Tôi cảm kích khi mọi người đã quan tâm đến tôi. Tôi nghĩ rằng nhiều gương mặt của đội U.23 Việt Nam giờ đã trở nên khá quen thuộc và được cộng đồng chú ý đặc biệt. Tôi xin cảm ơn người hâm mộ về tình yêu dành cho tôi khi họ thấy ở tôi điều gì đó thú vị. Trước khi sang Việt Nam, tôi đã đọc rất nhiều về đất nước các bạn nêu hầu như không một điều gì ở Việt Nam khiến tôi bất ngờ cả. Tôi cảm thấy rất vui vì đã có những trải nghiệm khó quên cùng đội U.23 Việt Nam.

Không vào được bán kết U.23 châu Á 2022 nhưng U.23 Việt Nam vẫn để lại những ấn tượng sâu sắc bởi lối chơi quyến rũ và rất khác với những gì mà mọi người mường tượng về ông cùng các học trò…

Nếu VFF gia hạn hợp đồng…

Trước câu hỏi: Nhiều độc giả Báo Thanh Niên bày tỏ nguyện vọng muốn VFF gia hạn hợp đồng với ông, còn ông thì sao?, ông Gong cho biết: “Tôi nghĩ hợp đồng 1 năm giữa tôi và VFF không phải vấn đề quan trọng lắm. Nếu VFF muốn gia hạn, họ còn phải phụ thuộc vào nhiều vấn đề khác nhau. Tất nhiên, nếu gia hạn được thì tôi nghĩ rằng điều đó tốt và may mắn cho tôi. Nhưng một mình tôi muốn cũng không được. Tôi không thể một mình quyết định điều này, mà mọi việc còn phụ thuộc vào VFF, vào đội U.23 Việt Nam”.

Sự khác biệt về chiến thuật là điều cần phải có ở mỗi nhà cầm quân. Không có ai giống ai. Tôi cũng không có bí quyết gì to tát cả đâu. Cái quan trọng là tôi có được những nhân tố đáp ứng được các yêu cầu của tôi về mặt chuyên môn. Cầu thủ trẻ Việt Nam làm được nhiều điều hay hơn những gì chúng ta nghĩ về họ. Ý tôi nói là nếu muốn khai phá năng lực cầu thủ thì cần trao cho họ cơ hội được ra sân, được thi đấu, được cạnh tranh lành mạnh. Thắng thua đều mang đến những cảm xúc, những kinh nghiệm hết sức quý báu. Vì thế, khi được hỏi U.23 Việt Nam đã thu hoạch được gì sau giải U.23 châu Á 2022, tôi không ngần ngại nói rằng thành quả lớn nhất của chúng tôi là kinh nghiệm.

Cũng có người hỏi tôi nếu cho ông làm lại trận đấu nào đó tại giải, ông sẽ làm lại trận nào và còn điều gì khiến ông không hài lòng về U.23 Việt Nam không, tôi trả lời: Không, tôi không có điều gì không hài lòng cả. Cũng không có gì phải hối tiếc. Mỗi trận đấu là một bài học bởi mỗi đối thủ đều có những đặc điểm riêng. Tôi coi những trận đấu với U.23 Thái Lan, U.23 Hàn Quốc, U.23 Malaysia hay U.23 Ả Rập Xê Út là những “cuộc gặp gỡ” lớn đối với mỗi cầu thủ; phản chiếu trung thực cách mà chúng tôi đã vượt qua khó khăn như thế nào. Hãy nhìn lại mà xem, có những thời điểm chúng tôi đã đối mặt với thử thách lớn cỡ nào. Và việc giải quyết chúng cũng giúp cầu thủ của tôi lớn thêm cả về nhận thức. Chẳng hạn như ở tứ kết, Nhâm Mạnh Dũng phải làm thủ môn. Trong bóng đá, đôi khi chúng ta phải đối mặt với những thứ mà không ai có thể nghĩ đến.

“Đã về CLB là phải nghe theo HLV CLB”

Trong những phát ngôn ấn tượng của ông, chúng tôi khá ngạc nhiên khi sau tứ kết U.23 châu Á, ông khuyên các cầu thủ hãy quên những gì ông đã truyền dạy khi trở về CLB. Tại sao vậy?

Tất nhiên phải quên chứ. Chiến thuật ở đội tuyển sẽ không giống ở CLB. Kinh nghiệm mà cầu thủ học được ở đội tuyển là bản lĩnh và cách xử trí tình huống trên sân. Còn những gì thuộc về chuyên môn thuần túy hay chiến thuật, cầu thủ khi về đội bóng chủ quản của mình phải tuân theo người dẫn dắt đội bóng đó. Điều này nên xem như một quy luật. Tôi là thủ lĩnh đội U.23 Việt Nam, nhưng ở CLB thủ lĩnh lại là người khác, phương pháp đào tạo cũng khác. Mỗi đội có cách quản trị rất khác nhau. Tôi đã từng nói với các cầu thủ U.23 Việt Nam, khi họ tập tại CLB thì phải tuân thủ HLV CLB, còn khi đã lên đến đây phải học những gì tôi dạy.

Ông tự nhận thấy điểm mạnh nhất của mình là gì?

Sự tin tưởng.

Đã từng làm trợ lý cho HLV Shin Tae-yong của đội tuyển Indonesia, người có khá nhiều duyên nợ với bóng đá Việt Nam, vị HLV này có tầm ảnh hưởng như thế nào đối với ông?

Phải thừa nhận tôi đã chịu ảnh hưởng khá lớn từ HLV Shin Tae-yong và cả HLV Park. Ông ấy đã cho tôi những bài học sâu sắc về cách dẫn dắt một đội bóng, ý tưởng chiến thuật của một nhà cầm quân. Dĩ nhiên tôi cũng có cách đi của riêng tôi chứ không trộn lẫn với ai cả. Indonesia là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên mà tôi làm việc với vai trò trợ lý HLV đội tuyển. Sau đó, tôi nhận được cuộc hẹn từ phía Việt Nam, để rồi lần đầu tiên trở thành HLV trưởng. Sự nghiệp của tôi rẽ sang một lối mới. Hành trình của tôi đến với U.23 Việt Nam là như thế đấy.

Mỗi CLB là nơi tiên phong về sử dụng cầu thủ trẻ

Hành trình của ông với bóng đá Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục bởi hợp đồng của ông và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có thời hạn đến tháng 3 năm sau. Nhiệm vụ quan trọng của ông là tiếp tục tìm kiếm thêm tài năng trẻ cho bóng đá Việt Nam, mà theo nhận xét của một quan chức VFF: “Ông Gong có nhãn quan nhìn người rất tốt”. Nhưng ông có lường trước được việc các CLB Việt Nam ít sử dụng người trẻ?

Tôi nghĩ so với các nước khác, cầu thủ Việt Nam khi được hỗ trợ tốt về vấn đề tâm lý thì khi ra sân họ sẽ có tinh thần rất mạnh mẽ. Nhưng tôi cảm thấy khá lo rằng các cầu thủ trẻ Việt Nam không có được những bài học tốt về tâm lý, về trình độ nếu họ ít được rèn luyện trong môi trường thi đấu thực thụ. Những trận đấu tại giải U.23 châu Á, U.23 Việt Nam đã có màn trình diễn tốt, nhưng trong tương lai họ được chăm sóc và đầu tư như thế nào? Đó là câu hỏi mà chúng ta cần phải giải đáp. Sự học hỏi đến từ lập luyện không đủ mà phải đến từ thi đấu nữa. Vì thế tôi khá lo lắng cho cầu thủ trẻ Việt Nam.

Trước đây, bóng đá Hàn Quốc cũng vấp phải vấn đề tương tự, nhưng sau đó đã thay đổi. Bây giờ K-League có quy định về việc sử dụng các cầu thủ trẻ và các cầu thủ trẻ có cơ hội thể hiện khả năng trên sân bởi được thi đấu. Ở vị trí của tôi lúc này, thực sự rất khó để đưa ra lời khuyên cho V-League. Nhưng tôi rất muốn bóng đá Việt Nam có được sự phát triển và có kết quả tốt ở những giải đấu quốc tế lớn nhỏ khác nhau. Mà muốn thế phải có nhân sự và lực lượng tốt cả về chất lượng và số lượng. Vì vậy, tôi hy vọng mỗi CLB là nơi tiên phong về sử dụng cầu thủ trẻ. Cần có những cuộc họp, những cuộc gặp gỡ giữa các bên, gồm lãnh đạo các CLB và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Cần thảo luận kỹ về vấn đề này để đưa ra hướng giải quyết. Họp 1, 2 lần hoặc chưa được thì 3 đến 4 lần. Họp nhiều thì sẽ đưa ra được giải pháp tốt. Chỉ khi có giải pháp tốt thì mới có kết quả tốt cho cầu thủ trẻ. Nhiệm vụ của tôi là sẽ kiểm tra những cầu thủ trẻ khác và kiểm chứng màn trình diễn của những cầu thủ giỏi. Tôi cũng mong muốn các cầu thủ trẻ được chăm sóc đúng nghĩa về kỹ chiến thuật, dinh dưỡng và lối sống hằng ngày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.