HLV Gong Oh-kyun: ‘Công lao thuộc về các cầu thủ U.23 Việt Nam’

08/06/2022 23:07 GMT+7

HLV Gong Oh-kyun một lần nữa tỏ ra cảm kích đối với các học trò của tuyển U.23 Việt Nam sau trận thắng U.23 Malaysia 2-0 ở lượt cuối bảng C diễn ra tối 8.6 để giành vé vào tứ kết VCK U.23 châu Á 2022.

Ở trận này, tuyển U.23 Việt Nam đã làm chủ thế trận với sự linh hoạt của hàng công. Ưu thế của các học trò HLV Gong Oh-kyun được đền đáp với 2 bàn thắng trong hiệp 1 nhờ công của Nhâm Mạnh Dũng và Việt Anh (sút phạt đền). Trong khi đó, U.23 Malaysia càng khó khăn hơn khi chỉ còn chơi với 10 người do Hakim bin Mama nhận thẻ đỏ sau tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm địa dẫn đến quả phạt đền ở phút bù giờ hiệp 1.

HLV Gong Oh-kyun cảm kích đối với các học trò của tuyển U.23 Việt Nam

PHÚC THẮNG

Sau trận đấu, HLV Gong Oh-kyun cho biết: "Hôm nay chúng tôi có chiến thắng đầu tiên và vào vòng tứ kết. Tôi rất ấn tượng với màn trình diễn của các cầu thủ. Trước giải không ai nghĩ chúng tôi làm được nhưng giờ đã đạt được. Tôi không làm gì ở đây cả. Công lao là của cầu thủ. Ban huấn luyện, bác sĩ đã giúp đỡ đội rất nhiều. Tôi cảm kích về họ".

Giải thích về việc thay hết hàng tiền vệ ở trận này, vị HLV người Hàn Quốc tự tin nói: "Tôi đã nghĩ tới trận tới. Trước trận tôi có kế hoạch cho trận này về nhân sự. Tôi không có lý do đặc biệt. Các cầu thủ đều có thể lực và chuyên môn tốt nên tôi thay đổi".

Niềm vui của tuyển U.23 Việt Nam

PHÚC THẮNG

HLV Gong Oh-kyun cũng chia sẻ về việc vì sao tuyển U.23 Việt Nam không ăn mừng sau trận: "Đó là chúng tôi chưa ăn mừng. Vì đội còn những trận đấu phía trước".

Chiến thắng 2-0 trước U.23 Malaysia giúp U.23 Việt Nam có được 5 điểm và đứng nhì bảng C sau U.23 Hàn Quốc (7 điểm), đội đánh bại U.23 Thái Lan 1-0 ở trận đấu cùng giờ. Ở tứ kết diễn ra vào ngày 12.6, U.23 Việt Nam sẽ gặp đội nhất bảng D, trong đó nhiều khả năng sẽ là U.23 Nhật Bản hoặc U.23 Ả Rập Xê Út trên sân Lokomotiv (Tashkent).

Đánh giá về đối thủ ở tứ kết, nhà cầm quân Hàn Quốc cho biết: "Đội nào cũng khó. Đối thủ nào cũng tốt, không dễ dàng gì. Chúng tôi sẽ nghỉ ngơi và chuẩn bị".

Nhâm Mạnh Dũng toả sáng

PHÚC THẮNG

HLV Gong Oh-kyun sau đó trả lời việc làm cách nào để đội tấn công hiệu quả hơn so với trước giải đấu này: "Thực sự khả năng tấn công của các cầu thủ là tốt. Tôi chỉ hướng dẫn các cầu thủ. Tôi không có buổi tập đặc biệt nào. Chúng tôi tập trung vào hồi phục. Sau đó sẽ tính. Tôi có hỏi cầu thủ muốn gì. Họ nói muốn vươn tới một trình độ cao hơn. Tôi hiểu và muốn đưa họ tới những nơi mới.

Trong khi đó, tiền vệ Hai Long tỏ ra khá phấn khởi khi tuyển U.23 Việt Nam vào tứ kết và được trao giải cầu thủ xuất sắc nhất trận: "Tôi rất vui, đội đã thắng và vào tứ kết. Đội sẽ chuẩn bị, tập trung cho trận tới. Thời gian qua tôi gặp khó khăn do ít được thi đấu nhưng phải cố gắng hết khả năng của mình. Tôi cũng khá bất ngờ được trao giải cầu thủ xuất sắc nhất trận. Ở trận này nhiều cầu thủ xuất sắc hơn tôi. Tôi xin tặng chiến thắng cho người hâm mộ từ xa tới đây. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình ở trận đấu tiếp theo".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.