HLV Flick nói về việc mất chức nếu tuyển Đức bị loại sớm tại World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/12/2022 10:43 GMT+7

HLV Hansi Flick ngày 30.11 đã cười mỉa mai những đề xuất rằng ông sẽ mất việc nếu tuyển Đức bị loại ở vòng bảng World Cup lần thứ 2 liên tiếp.

Tuyển Đức phải đánh bại Costa Rica ở lượt cuối bảng E diễn ra lúc 2 giờ sáng 2.12 và hy vọng Tây Ban Nha đánh bại Nhật Bản (diễn ra cùng giờ) để đoạt suất vào vòng 1/8. Hiện tại, tuyển Tây Ban Nha (4 điểm) đang đứng đầu bảng E, tiếp đến là Nhật Bản, Costa Rica (đều có 3 điểm) và Đức (1 điểm).

HLV Flick bác bỏ việc mất chức nếu tuyển Đức bị loại sớm tại World Cup 2022

AFP

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Doha hôm 30.11, HLV Flick cho biết ông không có kế hoạch từ chức dù biết quyết định sẽ không phải lúc nào cũng thuộc về ông. "Vâng, tôi có thể xác nhận đây sẽ không phải là trận đấu cuối cùng của tôi. Bạn không bao giờ biết điều gì sắp xảy ra nhưng tôi đang mong chờ EURO trên sân nhà của Đức (vào năm 2024). Tôi có hợp đồng đến năm 2024. Nhưng đó vẫn còn là một chặng đường dài", Flick nói.

Tùy thuộc vào các kết quả trận còn lại, Đức có thể cần phải thắng Costa Rica cách biệt tới 8 bàn để tránh bị loại ở vòng bảng thứ 2 liên tiếp (tại World Cup), nhưng ông Flick cho biết suy nghĩ về hiệu số bàn thắng bại chưa từng xuất hiện trong đầu các cầu thủ khi Đức không có quyền tự quyết. "Tôi nghĩ hơi thiếu tôn trọng khi nói rằng chúng tôi sẽ ghi 8 bàn vào lưới Costa Rica. Chúng tôi sẽ rất vui nếu giành chiến thắng trong trận đấu", cựu HLV của Bayern Munich nói.

Pha lập công của Niclas Fuellkrug (trái) giúp tuyển Đức duy trì hy vọng đi tiếp

AFP

Thật vậy, tuyển Đức rơi vào tình cảnh khó này sau trận thua sốc 1-2 trước Nhật Bản ở trận ra quân trước khi hòa Tây Ban Nha. HLV Flick sau đó khẳng định ông không cảm thấy áp lực trước trận đấu quan trọng: "Áp lực là gì? Trong hoàn cảnh này, chúng tôi đang quyết tâm để tiến vào vòng 1/8, đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây. Tôi không cảm thấy bất kỳ áp lực nào. Tôi đã không cảm thấy điều đó sau trận thua Nhật Bản và ngay cả bây giờ".

Gavi - Pedri: Những viên gạch đầu tiên để làm sống dậy lối đá Tiki Taka

Ông Flick cũng tiết lộ Kai Havertz bị loại khỏi trận đấu với Tây Ban Nha do tiền đạo của Chelsea bị cảm chứ không phải vì màn trình diễn thất vọng trong trận thua Nhật Bản. Nhà cầm quân này cho biết không có vấn đề gì về thể lực ở tuyển Đức, đồng thời nói rằng ngôi sao chạy cánh Leroy Sane, người ra sân từ băng ghế dự bị mang lại sự khởi sắc cho hàng công của tuyển Đức khi đang bị Tây Ban Nha dẫn trước, nhiều khả năng sẽ có tên trong đội hình xuất phát ở trận gặp Costa Rica.

Về việc liệu tiền đạo Niclas Fuellkrug, người đã ghi bàn gỡ hòa muộn cho tuyển Đức vào lưới Tây Ban Nha khi vào sân thay người, sẽ đá chính trước Costa Rica hay không, Flick nói: "Bạn sẽ phải chờ xem vào ngày mai".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.