HLV Felix Sanchez: ‘World Cup sẽ kết thúc nhưng bóng đá vẫn tiếp tục ở Qatar’

Tây Nguyên
Tây Nguyên
26/11/2022 09:38 GMT+7

HLV Felix Sanchez cho biết việc Qatar bị loại sớm khỏi World Cup 2022 sẽ không gây nguy hiểm cho sự phát triển bóng đá của đất nước này.

Bản tin World Cup (26.11): Chủ nhà World Cup bị loại sơm | Neymar phải nghỉ hết vòng bảng

Trận hòa 1-1 giữa Ecuador và Hà Lan đã khiến Qatar trở thành đội đầu tiên bị loại ở vòng bảng chỉ vài giờ sau thất bại 1-3 trước Senegal ở lượt trận thứ 2 bảng A. Với kết quả này, Qatar duy nhất trở thành nước chủ nhà thứ 2 trong lịch sử World Cup 2022 bị loại ở vòng bảng sau Nam Phi ở giải đấu năm 2010, và cũng là nước chủ nhà đầu tiên bị loại chỉ sau 2 trận.

Tuyển Qatar (áo đỏ) thất vọng khi bị loại sớm

AFP

Tuy nhiên, HLV Sanchez tin rằng bóng đá sẽ tiếp tục phát triển ở quốc gia vùng Vịnh nhỏ bé bất chấp sự thất vọng và nhắm mục tiêu trở lại sân khấu lớn nhất bóng đá thế giới. “World Cup sẽ kết thúc nhưng bóng đá vẫn tiếp tục ở đây. Đây là một quốc gia đam mê bóng đá và họ muốn tiếp tục phát triển các tài năng trẻ để có thể lên đội tuyển quốc gia. Chúng tôi có thể tiếp tục phải thể hiện mình ở bóng đá châu Á. Chúng tôi sẽ có thêm kinh nghiệm và sẽ có thể thi đấu ở nhiều giải đấu như thế này hơn”, HLV người Tây Ban Nha, người đã dẫn dắt Qatar đến chức vô địch Asian Cup 2019, nói.

Tuyển Qatar đã có một khởi đầu đầy áp lực tại World Cup 2022 khi thất bại 0-2 trong ngày khai mạc trước Ecuador nhưng đã thể hiện bộ mặt tích cực nhiều hơn trước Senegal. Đội chủ nhà không chịu khuất phục khi Senegal và có 1 bàn thắng nhờ công của Mohammed Muntari cùng với nhiều cơ hội bị bỏ lỡ.

HLV Sanchez tin rằng bóng đá Qatar vẫn sẽ quyết tâm phát triển để đạt đến trình độ cao

AFP

Tuyển Senegal vẫn đứng vững trước áp lực từ các pha tấn công của Qatar để đảm bảo chiến thắng. Sau trận, HLV Sanchez cho biết ông hài lòng với tinh thần chiến đấu của toàn đội: "Chúng tôi muốn thể hiện những gì có thể làm trên sân ngày hôm nay. Hầu hết các đối thủ của chúng tôi đều dẫn trước chúng tôi nhưng các cầu thủ đã thi đấu rất tốt và đôi khi toàn đội đã chơi hay trước một đối thủ khó khó khăn như Senegal".

Trận đấu cuối cùng vòng bảng của Qatar là gặp Hà Lan vào ngày 29.11 giờ đã trở thành thủ tục đối với đội chủ nhà nhưng Sanchez tin rằng các học trò của ông vẫn đặt quyết tâm cao: “Chúng tôi có một trận đấu rất khó khăn phía trước với Hà Lan và vẫn thi đấu hết mình với mục tiêu có điểm. Chúng tôi không thể bỏ lỡ một cơ hội như thế này, khi được chơi tại World Cup".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.