HLV Felix Sanchez lo ngại kịch bản xấu nhất cho chủ nhà Qatar tại World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
25/11/2022 11:30 GMT+7

HLV tuyển Qatar Felix Sanchez hy vọng, đội của ông quyết tâm mang đến trận đấu tốt trước Senegal với tư cách là nước chủ nhà để tránh lập kỷ lục tệ trong lịch sử World Cup.

Một thất bại trước Senegal diễn ra lúc 20 giờ tối nay (25.11) đồng nghĩa với việc tuyển Qatar trở thành chủ nhà bị loại sớm nhất trong lịch sử World Cup. Chủ nhà Nam Phi cũng bị loại ở vòng bảng World Cup 2010, nhưng vẫn còn hy vọng khi bước vào trận cuối vòng bảng.

Tuyển Qatar (áo đỏ) đối mặt nguy cơ trở thành chủ nhà bị loại sớm nhất trong lịch sử World Cup

AFP

Đương kim vô địch châu Á Qatar trở thành đội chủ nhà đầu tiên thua trận khai mạc World Cup 2022 sau thất bại 0-2 trước Ecuador. Và trước Senegal vừa có màn trình diễn rất tích cực dù thua Hà Lan ở trận ra quân, Qatar đang đối mặt với thách thức lớn để duy trì hy vọng có điểm.

Đứng trước kịch bản xấu nhất, HLV Sanchez tin rằng các học trò sẽ vượt qua nỗi sợ hãi trước nhà vô địch châu Phi Senegal và thể hiện phẩm chất của mình. “Chúng tôi hy vọng rằng bây giờ toàn đội đã thoát khỏi mọi áp lực phải chịu trong trận mở màn. Tôi hy vọng chúng tôi có thể vực dậy và mang đến trận đấu hạng A và cho thấy rằng chúng tôi tốt hơn so với ngày hôm trước. Chúng tôi đang đối đầu với một đội bóng có trình độ rất cao nên chúng tôi cần phải chứng tỏ bản thân, chơi trận đấu theo cách của mình và xem điều gì sẽ xảy ra”, HLV Sanchez nói trong cuộc họp báo trước trận.

HLV Felix Sanchez đang đứng trước thách thức rất lớn

AFP

Trong khi đó, hậu vệ Ismail Mohamad kêu gọi người hâm mộ Qatar đừng quay lưng chỉ sau 1 trận đấu: "Trận đấu vừa qua đã là quá khứ. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang bắt đầu một trang mới và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Tôi nghĩ rằng đội đang đi đúng hướng. Trong trận đấu tiếp theo, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn và sẽ cống hiến hết mình".

Mohamad cho biết tuyển Qatar đã lấy cảm hứng từ những chiến thắng gây sốc của Ả Rập Xê Út, đội đã đánh bại Argentina và Nhật Bản (thắng Đức) ở lượt trận vòng bảng đầu tiên tại World Cup 2022. "Những đội đó, đặc biệt là Ả Rập Xê Út, đang khiến chúng tôi có chút ghen tị nhưng lại thúc đẩy chúng tôi thể hiện tốt hơn”.

HLV Sanchez sau đó nhấn mạnh rằng, tương lai của bóng đá Qatar rất tươi sáng phía trước bất kể đội bóng thể hiện như thế nào trong giải đấu lần này. Ông nói: “Một trong những điều mà Qatar đã chứng minh là có một kế hoạch dài hạn để chuẩn bị. Tôi tin rằng sau World Cup, tuyển Qatar sẽ tiếp tục làm điều đó và được cải thiện hơn".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.