HLV Felix Dalmas: 'U.22 Campuchia rất háo hức gặp U.22 Việt Nam'

06/12/2019 20:32 GMT+7

HLV Felix Dalmas cho biết U.22 Campuchia đang rất háo hức với mong muốn làm nên điều bất ngờ trước U.22 Việt Nam ở trận bán kết bong đá nam SEA Games 30 diễn ra vào lúc 19 giờ tối mai (7.12) trên sân Rizal Memorial.

Trước đó, dù bị đánh giá thấp ở bảng A so với chủ nhà U.22 Philippines, U.22 Myanmar và á quân U.22 Malaysia, nhưng U.22 Campuchia đã đảo lộn mọi dự đoán để đoạt vé vào bán kết bóng đá nam SEA Games 30. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Campuchia vượt qua vòng bảng ở một kỳ SEA Games.
Trong cuộc họp báo trước trận bán kết, HLV Dalmas cho biết: “Tôi rất ấn tượng về những gì U.22 Campuchia làm được đến giờ này. Chúng tôi quá hạnh phúc khi vượt qua vòng bảng để có cơ hội gặp U.22 Việt Nam. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho giải này nên thi đấu tốt ở các trận vòng bảng và hiện cả đội đang háo hức để đối đầu với Việt Nam”.

Keo Sokpheng, mũi nhọn nguy hiểm nhất hàng công U.22 Campuchia

ĐỘC LẬP

Đánh giá về U.22 Việt Nam, nhà cầm quân người Argentina nói: “U.22 Việt Nam rất mạnh, tôi rất hãnh diện được gặp với đội bóng là ứng viên vô địch được dẫn dắt bởi một HLV giỏi. Vì vậy, bản thân tôi rất hào hứng chờ đến trận đấu ngày mai. Các cầu thủ của chúng tôi đang trong giai đoạn trưởng thành nên họ cũng mỏng mỏi được đối đầu với U.22 Việt Nam. Tôi thực sự rất tiếc cho U.22 Việt Nam khi vắng Quang Hải do chấn thương, một cầu thủ tài năng và rất nguy hiểm. Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại”.
Trả lời về lợi thế như được chơi ở sân nhà khi U.22 Campuchia vốn quen thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo ở các sân trong nước, HLV Dalmas cho biết ông không chắc điều này bởi “chúng tôi đang thi đấu ở quốc gia khác”. Chiến lược gia này còn bật mí ông là một fan cua tuyển Việt Nam và đặc biệt ấn tượng với phong cách chơi của đội bóng dưới quyền HLV Park Hang-seo.
Tạu buổi họp báo, các phóng viên cũng đã hỏi HLV Dalmas về việc U.22 Campuchia sẽ chơi tấn công hay phản công trong trận gặp U.22 Việt Nam ở bán kết. Về điều này, nhà cầm quân này nhấn mạnh: “Chúng tôi ở đây để làm mọi cách để chiến thắng nên tôi không thể trả lời câu hỏi này. Hãy đợi đến ngày mai sẽ biết”. HLV Dalmas cũng hy vọng rằng trọng tài sẽ không bị ảnh hưởng nhiều trong trận bán kết sau một vài tranh cãi trong trận U.22 Thái Lan hòa U.22 Việt Nam 2-2 ở lượt cuối bảng B.

Vắng Quang Hải, Hà Đức Chinh sẽ là một trong những niềm hy vọng của U.22 Việt Nam

ĐỘC LẬP

Nói về thành tích lịch sử vượt qua vòng bảng và cơ hội thắng của U.22 Campuchia ở bán kết, HLV Dalmas cho biết: “Vòng loại World Cup 2022 có sự chênh lệch giữa các đội lớn hơn nhưng ở SEA Games 30 khá đồng đều. U.22 Malaysia và U.22 Philippines sa sút phong độ ở giải lần này, còn U.22 Campuchia có những bước tiến bộ. Tôi hy vọng cầu thủ sẽ tạm gác lại niềm vui để tập trung cho trận đấu với U.22 Việt Nam, chứng tỏ sự tiến bộ của mình. Trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra và chúng tôi biết mình phải làm gì. Campuchia có những cầu thủ tài năng và họ sẽ đem lại những điều đặc biệt”.
Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí địa phương sau trận thắng U.22 Malaysia và đoạt vé vào bán kết, HLV Dalmas còn tự tin tuyên bố: “Kết quả này là một phần nhỏ trong thành công sau những sự hỗ trợ kỹ thuật của thành viên liên đoàn và Keisuke Honda (người được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển quốc gia và U.23 Campuchia nhưng giao quyền trực tiếp cho Dalmas). Bước tiếp theo của chúng tôi là tiếp tục giải đấu với U.22 Campuchia đoạt huy chương vàng, chứ không chỉ dừng ở việc vượt qua vòng bảng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.