HLV đội Trung Quốc biết rõ Quang Hải và Thành Chung, thầy Park cần đề phòng

13/01/2022 18:45 GMT+7

Sau trận gặp Úc tại sân khách, tuyển Việt Nam sẽ trở về sân nhà tiếp đội Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup. HLV đội khách đã từng được chứng kiến Quang Hải , Thành Chung thi đấu năm 2019.

Đội Trung Quốc đã chính thức tập trung tại Thượng Hải và có buổi tập đầu tiên hôm 12.1 dưới thời tân HLV Li Xiaopeng chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Với việc chỉ có 5 điểm và đứng thứ 5 bảng B, đội Trung Quốc phải giành chiến thắng ở 2 trận làm khách trên sân Nhật Bản (27.1) và Việt Nam (1.2) nhằm duy trì hy vọng tranh vé đến Qatar.

Quang Hải (bìa phải)

AFP

Quang Hải tập luyện chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup

VFF

Tuy nhiên, dù triệu tập đến 52 cầu thủ nhưng HLV Li Xiaopeng chỉ có 27 cầu thủ trong buổi tập, trong đó hầu hết các ngôi sao đều vắng mặt. Theo báo giới địa phương, với số lượng khoảng một nửa tập trung, vị tân HLV này chưa giải đáp được những thắc mắc về "cách tập luyện của đội 52 người" mà dư luận quan tâm.

Theo yêu cầu của Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA), các tuyển thủ cần báo cáo khách sạn trước 18 giờ ngày 11.1. Nhưng có lẽ do buổi tập đầu tiên được lên lịch sớm nên nhiều cầu thủ vắng mặt do còn đá các trận ở Cúp quốc gia và play-off Chinese Super League.

Tân HLV đội Trung Quốc

TITAN SPORT

Dẫu vậy, điều đáng chú ý là cả 4 cầu thủ nhập tịch Elkeson, Alan Carvalho, Aloisio, Fernandinho đều đang bị mắc kẹt ở quê nhà Brazil và chắc chắn sẽ bỏ lỡ đợt tập trung tại Thượng Hải. Các ngôi sao này sẽ bay trực tiếp đến hội quân ở Nhật Bản. Trong khi cầu thủ nhập tịch mới là Tyias Browning (người Anh) đã đoàn tụ với gia đình tại Dubai (UAE) và không tập trung.

Ngoài ra, 2 trụ cột là tiền đạo số 1 Wu Lei (chơi cho Espanyol ở Tây Ban Nha) và hậu vệ Li Lei (CLB Grasshopper, Thuỵ Sĩ) đang thi đấu ở châu Âu không thể trở về tập cùng tuyển Trung Quốc dịp này. Bên cạnh đó, trung vệ Zhu Chenjie do kết quả đo nhiệt độ có sự bất thường nên tạm thời cho về nhà nghỉ ngơi để phòng chống lây lan dịch. HLV Li Xiaopeng đợt này cũng gọi tổng cộng 15 trợ lý để thành lập ban huấn luyện, nhưng chỉ có 13 người được báo cáo tham gia với tuyển Trung Quốc vào ngày 11.1.

Đội Trung Quốc tập ngày 12.1

TITAN SPORT

Thành Chung

AFP

Còn đội tuyển Việt Nam cũng chính thức hội quân vào ngày 13.1 và đã có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. “Đối thủ” của HLV Li Xiaopeng, ông Park Hang-seo cũng không có trong tay đầy đủ lực lượng mạnh nhất do có 3 cầu thủ bị dương tính với Covid-19 (trong đó, 1 cầu thủ đã khỏi là Hoàng Đức còn Tiến Linh và Văn Toàn vẫn đang là F0).

Trong thành phần đội tuyển Việt Nam có hai cầu thủ đã từng “chạm trán” với HLV Li Xiaopeng là Quang Hải và Thành Chung khi năm 2019 cùng CLB Hà Nội sang Trung Quốc thi đấu AFC Champions League. Thời điểm đó, ông Li Xiaopeng còn đang dẫn dắt CLB Shandong Luneng. Ở trận đấu trên sân khách, Quang Hải đã có một vài cơ hội ngon ăn nhưng đã bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Còn Thành Chung được tung vào sân ở hiệp 2. Ghi bàn trước nhưng Quang Hải và đồng đội đã chịu thất bại với tỷ số 1-4.

Chắc chắn, ông Li Xiaopeng cùng đội Trung Quốc sẽ nghiên cứu kỹ tuyển Việt Nam và việc HLV này biết khá rõ về lối chơi của Quang Hải, Thành Chung sẽ khiến thầy Park càng phải đề phòng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.