HLV của Marseille từ chức khi ‘ngủ dậy phát hiện tân binh… từ trên trời rơi xuống’

Tây Nguyên
Tây Nguyên
03/02/2021 08:36 GMT+7

Ông Andre Villas-Boas tức giận đâm đơn từ chức HLV của Marseille sau khi cho rằng ban lãnh đạo CLB đã ký hợp đồng với tiền vệ Olivier Ntcham từ Celtic trái với mong muốn của ông vào ngày hạn chót chuyển nhượng mùa đông.

"Tôi không muốn gì từ CLB Marseille, không cần tiền. Tôi chỉ muốn ra đi", HLV Villas-Boas nói trong cuộc họp báo hôm 2.2. Ntcham, một cựu tuyển thủ U.21 Pháp, gia nhập Marseille từ Celtic theo hợp đồng cho mượn ngay trước khi kỳ chuyển nhượng mùa đông đóng cửa, nhưng Villas-Boas cho biết ông không ủng hộ thỏa thuận này và không biết gì về động thái ký kết của lãnh đạo đội.

Ntcham được ban lãnh đạ Marseille mua nhưng HLV Villas-Boas không hay biết

REUTERS

"Kỳ chuyển nhượng mùa đông đóng cửa với sự xuất hiện của một cầu thủ mới vào ngày cuối cùng. Đó không phải là quyết định do tôi đưa ra. Tôi không liên quan gì đến quyết định đó. Tôi phát hiện ra sáng nay khi tôi thức dậy và xem báo chí. Tôi đã kiên quyết nói không với cầu thủ đó và anh ta không bao giờ nằm trong danh sách mục tiêu của chúng tôi. Vì vậy tôi đã nộp đơn từ chức cho hội đồng quản trị", cựu HLV của Chelsea và Tottenham tức giận nói.
Villas-Boas từng tuyên bố vào tuần trước rằng ông dự kiến sẽ ra đi khi hợp đồng hết hạn vào cuối mùa giải này, sau khi Marseille chỉ có 1 chiến thắng trong 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Ba trận thua liên tiếp gần đây đã khiến đội á quân Ligue 1 mùa trước trượt xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Họ sẽ đối mặt với chủ nhà Lens ở vòng 23 Ligue 1 vào lúc 3 giờ sáng 4.2 (theo giờ VN).

Marseille (phải) sa sút trong những trận gần đây

AFP

Trước đó, trận đấu dự kiến trên sân nhà của Marseille với Rennes tại vòng 22 Ligue 1 cuối tuần trước đã bị hoãn sau khi hàng trăm người hâm mộ tức giận xông vào sân tập của đội bóng thành phố cảng phản đối dữ dội, dẫn đến 25 vụ bắt giữ, 6 cảnh sát bị thương.
Ngay sau hành động của Villas-Boas, CLB Marseille lập tức có đáp trả bằng việc chính thức sa thải chiến lược gia 43 tuổi người Bồ Đào Nha, người được bổ nhiệm vào năm 2019. Trong một tuyên bố, phía CLB Marseille nhấn mạnh rằng thái độ của ông Villas-Boas gần đây là một trong những nguyên nhân gây tổn hại nghiêm trọng đến đội bóng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.