HLV cũ đội Hà Nội làm 'tiền đạo', chủ tịch Hải Phòng FC hứa không pháo sáng

10/07/2022 07:15 GMT+7

Chiều 9.7, CLB Hải Phòng có buổi tập làm quen sân Hàng Đẫy trước cuộc đụng độ tâm điểm vòng 6 V-League 2022 với Hà Nội FC vào tối 10.7.

Nửa đầu buổi tập, HLV Chu Đình Nghiêm cho đội Hải Phòng chạy nhẹ nhàng, chuyền bóng ngắn, di chuyển cự ly gần. Sau đó đội bóng đất Cảng chia đôi đá đối kháng và cả HLV Chu Đình Nghiêm cùng thủ môn Văn Toản được bố trí đá… tiền đạo. Ông Nghiêm liên tục hò hét các học trò phải chuyền bóng cho mình nhiều hơn nữa để tìm kiếm bàn thắng.

HLV Chu Đình Nghiêm cùng thi đấu nội bộ với học trò

MINH HIẾU

Thủ môn Văn Toản bị chấn thương

MINH HIẾU

Rimario

MINH HIẾU

Rất không may cho CLB Hải Phòng, thủ môn Văn Toản gặp phải chấn thương và vẫn chưa thể trở lại thi đấu. Đứng trong khung gỗ CLB Hải Phòng ở trận đấu gặp Hà Nội FC vào 19 giờ 15 ngày 10.7, nhiều khả năng vẫn sẽ là Nguyễn Đình Triệu - thủ môn đang có phong độ khá tốt tại V-League.

Trả lời phỏng vấn báo chí, cầu thủ Hải Huy cho biết: “Hy vọng đội Hải Phòng sẽ thi đấu tốt dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, người đã rất hiểu CLB Hà Nội. Chúng tôi rất mong khi rời Hàng Đẫy sẽ có ít nhất 1 điểm trong tay”.

Chủ tịch đội khách sẽ cầm loa kêu gọi không đốt pháo sáng?

Mùa giải 2021, đôi bên chỉ chạm trán nhau được đúng 1 lần ở lượt đi trên sân Lạch Tray (khi đó đội Hà Nội vẫn do ông Nghiêm cầm quân và thắng với tỷ số 2-0), trước khi giải bị dừng vì Covid-19.

Hai mùa giải trước nữa, hai lần đối đầu trên sân Hàng Đẫy đều để lại những dư âm buồn vì…pháo sáng. Khán giả Hải Phòng gây náo loạn khi đốt pháo sáng khiến Ban tổ chức (BTC) trận đấu bị phạt nặng.

Hải Huy sẽ không ra sân tối 10.7 vì bị đau lưng

MINH HIẾU

Mùa này, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) còn xếp trận đấu vào diện rất phức tạp và đưa ra một loạt các yêu cầu về an ninh an toàn, trong đó nhấn mạnh: “BTC trận đấu sân Hàng Đẫy và CLB Hà Nội phải đặc biệt lưu ý các biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa tình trạng đốt pháo sáng trong sân; có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tổ trọng tài, giám sát, đặc biệt là khu vực tác nghiệp trong trận đấu của trợ lý trọng tài 2”.

Nỗi lo là có thật bởi cách đây chưa lâu, chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn khi đứng ra tổ chức Cúp tứ hùng, đã biến sân Lạch Tray thành “sân khấu biểu diễn” các màn đốt pháo sáng. Khói mù mịt đến mức thủ môn Tấn Trường của đội Hà Nội đã bị ngộp thở, đội y tế phải cấp cứu tại chỗ.

Nhưng 2 hôm trước, ông Hoàn đã gặp lãnh đạo đội Hà Nội, hứa sẽ không cho đốt pháo sáng. Đội khách còn làm cả bản cam kết, không để tình trạng pháo sáng xảy ra. Theo tiết lộ của 1 thành viên BTC, đích thân ông Hoàn sẽ cầm loa ở khán đài sân Hàng Đẫy vào tối nay, kêu gọi khán giả Hải Phòng không đốt pháo sáng (có khoảng 2.000 khán giả đội khách được vào sân trận này).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.