HLV cũ của Son Heung-min muốn Quang Hải thi đấu tại UEFA Champions League

07/01/2022 08:22 GMT+7

Với những màn thể hiện đẳng cấp trong màu áo CLB Hà Nội lẫn đội tuyển quốc gia, Quang Hải đã được CLB Riga mời về thi đấu.

Với những màn thể hiện đẳng cấp trong màu áo CLB Hà Nội lẫn Đội tuyển quốc gia Việt Nam, Quang Hải được người hâm mộ kỳ vọng sẽ xuất ngoại và khẳng định mình ở sân chơi lớn hơn, chẳng hạn như châu Âu. Gần đây, có nhiều thông tin cho rằng một số CLB ở ‘lục địa già’ đang quan tâm và sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để đổi lấy sự phục vụ của Quang Hải. Tuy nhiên, trái với dự đoán của nhiều người, không phải các CLB như Wolfsburg (Đức), Young Boys (Thụy Sĩ), Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ)...mà Riga FC - đội bóng của Latvia mới chính là đội đầu tiên gửi lời đề nghị đến CLB Hà Nội.

Quang Hải được hi vọng sẽ thành công khi xuất ngoại

MINH HOÀNG

Riga FC thường xuất hiện ở đấu trường châu Âu

Riga là CLB mới được thành lập hồi tháng 4 năm 2014. Đội Riga được hợp nhất bởi hai đội FC Caramba Riga và Dinamo Riga . Sau khi vô địch Giải hạng nhất và thăng hạng lên Giải VĐQG vào năm 2015, CLB mới chính thức lấy tên là Riga FC. Dù mới thành lập được 7 năm tại Latvia, tuổi đời còn khá non trẻ nhưng từ khi lên chơi ở giải đấu cao nhất của nước này, Riga đã có nhiều thành tích nổi bật. Tính đến nay, CLB đã có 3 lần liên tiếp vô địch hạng đấu cao nhất Latvia ở các năm 2018, 2019, 2020. Đội cũng giành chiến thắng trong trận chung kết Cup Quốc gia Latvia 2018.

Từ khi thăng hạng lên giải đấu cao nhất của Latvia đến nay, Riga FC là đội bóng quen mặt ở đấu trường châu Âu. Tổng cộng, đội đã thi đấu 5 trận ở Champions League, 10 trận ở Europa League và 6 trận tại Europa Conference Cup. Dù chưa để lại nhiều dấu ấn ở sân chơi châu lục nhưng việc góp mặt đều đặn được xem là điều rất đáng khen với một đội bóng non trẻ như Riga FC.

HLV Thorsten Fink muốn Quang Hải được thi đấu ở UEFA Champions League

Vào ngày 4.1.2022, CLB Riga vừa ký hợp đồng với Thorsten Fink, một cựu cầu thủ của Bayern Munich. Ông Fink sẽ làm huấn luyện viên trưởng của đội bóng. Thorsten Fink thời còn là cầu thủ từng thi đấu nhiều trận đấu ở đấu trường Champions League và đạt được nhiều danh hiệu như 4 lần vô địch Bundesliga và 1 lần vô địch Champions League cùng Bayern Munich. Khi trở thành HLV, Thorsten Fink cũng nổi tiếng là một người cực kỳ ‘mát tay’ với các cầu thủ trẻ, ông từng huấn luyện Son Heung-min khi cầu thủ người Hàn Quốc có những năm tháng bắt đầu sự nghiệp tại CLB Hamburg của Đức. Được biết, ngay khi bắt tay vào công việc tại Riga FC, ông Fink đã đề nghị CLB xúc tiến việc ký hợp đồng với tiền vệ của CLB Hà Nội.

Đây là một lời đề nghị rất tuyệt vời với tiền vệ tiền vệ số 19 đội tuyển Việt Nam và CLB Hà Nội. Việc được sang châu Âu chơi bóng được xem là một điều đáng mơ ước đối với mọi cầu thủ Việt Nam. Nếu Quang Hải đồng ý sang Latvia chơi bóng thì quả là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.