HLV Croatia: 'Tuyển Nhật Bản đã đánh giá thấp chúng tôi'

06/12/2022 06:20 GMT+7

Tuyển Croatia đã đánh bại tuyển Nhật Bản trên chấm luân lưu với tỷ số 3-1 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2022 .

Cảm xúc trái ngược của tuyển Croatia và tuyển Nhật Bản (xanh) sau loạt luân lưu

REUTERS

Tuyển Nhật Bản và Croatia đã tạo ra trận đấu cân bằng nhất ở vòng 16 đội World Cup 2022 tính đến thời điểm hiện tại. Tuyển Nhật Bản dù bị đánh giá thấp hơn nhưng đã có một thế trận không hề thua kém so với đối thủ. Thậm chí, "Samurai xanh" còn dẫn trước 1-0 sau khi hiệp 1 khép lại với bàn thắng của Maeda.

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Moriyasu đã không thể bảo toàn tỷ số. Pha đánh đầu lái bóng đi rất hiểm hóc của Perisic san bằng tỷ số 1-1, đưa trận đấu đi đến 2 phút hiệp phụ và bước vào loạt luân lưu để phân thắng bại. Trên chấm 11m, các cầu thủ Nhật Bản đã sút hỏng 3 trên 4 quả. Thủ thành Livakovic cho thấy sự xuất sắc khi cản phá thành công các cú sút của Minamino, Mitoma và Yoshida.

Bản tin World Cup (06.12): Nhật Bản dang dở giấc mơ | Brazil hạ “nốc ao" Hàn Quốc

Reuters dẫn lời phát biểu của HLV Zlatko Dalic sau trận đấu: "Người Nhật có thể đã đánh giá thấp chúng tôi, đừng bao giờ làm điều đó với người Croatia. Croatia là một quốc gia nhỏ, nhưng chúng tôi siêng năng, chúng tôi làm việc chăm chỉ và chúng tôi luôn chiến đấu cho những gì chúng tôi mong muốn. Khi Croatia bước vào loạt sút luân lưu, tôi đã rất tự tin và tôi đã cảm thấy tin tưởng vào Livakovic (thủ môn)".

HLV Zlatko Dalic đưa tuyển Croatia góp mặt ở tứ kết World Cup 2022 gặp Brazil

REUTERS

Về phía tuyển Nhật Bản, trận thua với tỷ số 1-3 trước Croatia trên chấm luân lưu đã đánh dấu lần thứ 4 "Samurai xanh" dừng bước ở vòng 16 đội tại sân chơi World Cup. Lần gần nhất, tuyển Nhật Bản để thua ngược (2-3) ở phút bù giờ một cách đầy đáng tiếc trước Bỉ sau khi đã dẫn 2-0 tại World Cup 2018.

Đội trưởng Maya Yoshida buồn bã: "Mỗi ngày trong suốt 4 năm qua, chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để phá vỡ rào cản này (vòng 16 đội). Nhưng cuối cùng, chúng tôi không thể đạt được kết quả như mong muốn. Thật sự rất khó để làm được điều đó (lọt vào tứ kết)".

"Không thể đổ lỗi cho bất cứ ai về kết quả của loạt sút luân lưu. Vấn đề là chúng tôi đã không thể giải quyết trận đấu trong 120 phút", Ritsu Doan tiếc nuối.

Trở lại với tuyển Croatia, Luka Modric và các đồng đội sẽ gặp một "ngọn núi lớn" mang tên Brazil ở trận đấu thuộc vòng tứ kết. Đại diện của bóng đá Nam Mỹ đã đánh bại tuyển Hàn Quốc với tỷ số đậm 4-1 ở vòng 16 đội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.