HLV Conte nài nỉ lãnh đạo Tottenham mua tiền đạo thay cho Kane

Tây Nguyên
Tây Nguyên
13/01/2022 11:31 GMT+7

HLV Antonio Conte nói rằng Tottenham cần một tiền đạo khác để Harry Kane có thể xả hơi.

Đội bóng của HLV Conte đã bị loại sau thất bại 0-1 trước Chelsea ở lượt về bán kết Cúp Liên đoàn Anh trên sân nhà diễn ra rạng sáng nay (13.1), trận đấu mà Kane một lần nữa gây thất vọng (Tottenham thua 0-2 lượt đi). Mọi thứ trở nên khó khăn hơn cho Tottenham ở lượt về khi Antonio Rudiger hưởng lợi từ sai lầm khủng khiếp của Pierluigi Gollini để đưa Chelsea vươn lên dẫn trước.

Kane (áo trắng) đang có dấu hiệu quá tải và sa sút

afp

Kane đã tiến rất gần đến ghi bàn gỡ hoà ở phút 32, nhưng tiền đạo tuyển Anh lại không thể tận dụng ở cự ly rất gần. Đây là điều khiến CĐV Spurs và bản thân HLV Conte bất ngờ khi chân sút 28 tuổi này hiếm khi bỏ lỡ ghi bàn mỗi khi chạm bóng ở cự ly gần khung thành.

Ánh mắt tiếc nuối của đội trưởng đội tuyển Anh cho thấy nỗi thất vọng rất lớn của Kane và anh tiếp tục tịt ngòi ở trận này để nhìn Chelsea vào chung kết với tổng tỷ số 3-0. Với thất bại này, Tottenham một lần nữa vuột thêm cơ hội có được danh hiệu đầu tiên kể từ năm 2008.

HLV Conte không có cầu thủ nào có thể đủ sức thay thế Kane

afp

Chứng kiến sự sa sút của Kane và một số học trò, HLV Conte một lần nữa kêu gọi ban lãnh đạo phải tăng cường lực lượng nếu muốn Tottenham theo đuổi hy vọng lọt vào tốp 4 Ngoại hạng Anh. Chiến lược gia người Ý nói rằng Tottenham cần 2 cầu thủ chất lượng cho mọi vị trí, đặc biệt là tiền đạo.

Ông Conte tiết lộ đã gặp chủ tịch Daniel Levy và giám đốc điều hành Fabio Paratici để thảo luận về các mục tiêu chuyển nhượng. Cựu HLV của Inter thừa nhận rằng ông cần phải đại tu đội hình của đội bóng đông bắc London nếu họ muốn lọt vào tốp 4 để giành vé dự Champions League mùa tới.

Tiền đạo Dusan Vlahovic đang được Tottenham quan tâm

afp

Theo báo giới Anh, HLV Conte quyết tâm tìm ra giải pháp cho việc Tottenham không thể ký hợp đồng với một tiền đạo tốt hay ngôi sao có thể cạnh tranh với Kane trên hàng tiền đạo. “Tôi nghĩ rằng điều này rất cần thiết (tăng cường tiền đạo) vì đội phải chơi rất nhiều trận, nếu bạn muốn đạt tham vọng, muốn cạnh tranh, để chiến đấu cho một điều gì đó quan trọng, bạn phải có ít nhất 20 cầu thủ, 2 người trong mọi vai trò. Với tư cách là 1 HLV, rất khó để quyết định giữ Harry trên băng ghế dự bị. Khi bạn thi đấu với lịch dày đặc như chúng tôi trước đó - 6 trận trong 17 ngày - mọi HLV đều phải có nhân sự luân chuyển đội hình mà không giảm quá nhiều trình độ. Bạn phải biết rằng nếu muốn có sự cạnh tranh trong đội hình, bạn cần có một vài cầu thủ cho mọi vai trò. Và giữa một cầu thủ thường ra sân và một cầu thủ dự bị, khoảng cách trình độ không quá lớn”, HLV Conte nhấn mạnh.

Hiện tại, Tottenham vẫn còn nguyên cơ hội lọt vào tốp 4 khi đứng vị trí thứ 6, kém đội hạng 4 là West Ham 4 điểm nhưng còn trong tay 3 trận chưa đấu. Trước đó, theo báo giới Anh, Tottenham được cho là đã vào cuộc cạnh tranh chữ ký với tiền đạo trẻ tài năng Dusan Vlahovic, người đã ghi 18 trong 20 trận ở Serie A cho Fiorentina mùa này. Chân sút 21 tuổi người Serbia hiện được xem là một trong những ngôi sao sáng nhất bóng đá châu Âu và được nhiều “ông lớn” theo đuổi, trong đó có Arsenal.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.