HLV Conte chỉ cách giúp tuyển Ý ‘điểm huyệt’ Anh ở chung kết EURO 2020

Tây Nguyên
Tây Nguyên
10/07/2021 14:05 GMT+7

Cựu HLV Chelsea , Antonio Conte, đã chỉ ra kế hoạch chi tiết cho tuyển Ý lên ngôi vô địch châu Âu khi vạch những điểm yếu của đội tuyển Anh trong trận chung kết EURO 2020 diễn ra lúc 2 giờ sáng 12.7 (giờ VN).

Hai đội sẽ đụng độ nhau trên sân Wembley với tâm trạng tự tin khi đã có được một số chiến thắng mang tính bước ngoặt trên đường đến chung kết. Tuyển Ý được cho là đã trải qua chặng đường khó khăn hơn đến trận chung kết EURO 2020 khi vượt qua Bỉ và Tây Ban Nha ở vòng loại trực tiếp, mặc dù chiến thắng của Anh trước Đức dường như đã mang lại cho đoàn quân của HLV Gareth Southgate có sự tự tin rất lớn khi vượt qua kỳ phùng địch thủ lâu năm của họ.

Cặp đôi tiền vệ Declan Rice và Kalvin Phillips đã hỗ trợ hàng thủ tuyển Anh vững chắc hơn

AFP

Việc tuyển Anh sở hữu một hàng phòng ngự chỉ để thủng lưới 1 bàn ở EURO 2020 cho đến nay là nhờ trục giữa với Declan Rice và Kalvin Phillips, những tiền vệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ hàng thủ được trấn giữ bởi cặp trung vệ Harry Maguire và John Stones.
Tuy nhiên, HLV Conte cho rằng việc thiếu sắc bén chuyền bóng tấn công và phối hợp của bộ đôi Declan Rice và Kalvin Phillips có thể khiến tuyển Anh sa sút ở trận chung kết EURO 2020, đặc biệt là trước khả năng chơi pressing ở tuyến trên của tuyển Ý.

Euro 2020: Cầy Meerkat, hổ Siberia đều ‘dự đoán’ Anh sẽ đánh bại Ý

"Không giống như Tây Ban Nha, đội có xu hướng chuyền ngược, nhưng họ luôn cố gắng đánh bạn trong các tình huống một đối một. Nhiều người khen ngợi Harry Kane về khả năng chuyền bóng và chơi đồng đội, chẳng hạn như bàn gỡ hòa trước Đan Mạch. Tất nhiên, anh ấy giỏi về điều đó, nhưng đó là nơi dành không dành cho một tiền đạo như Kane. Nhưng với tư cách là một HLV, tôi sẽ luôn giữ anh ấy vị trí đó, bởi nhằm tăng khả năng tranh chấp và chuyền bóng", HLV Conte - người từng dẫn dắt tuyển Ý từ năm 2014 - 2016, đánh giá.

Ngoài nhiệm vụ ghi bàn, Kane (trái) còn có khả năng chuyền bóng rất tốt trên hàng công

AFP

Cựu HLV của Inter Milan nhận định thêm, tuyển Anh có 3 tiền vệ rất thể lực như Rice và Phillips nên mang lại sự cân bằng, nhưng rất ít đường chuyền dọc, thường là lựa chọn đơn giản. “Một điểm yếu nữa của tuyển Anh là nếu hàng thủ của họ bị dồn ép thì rất dễ mắc lỗi và không tổ chức được các đợt phản công do thiếu những đường chuyền phát động các đợt lên bóng, họ không giỏi như Tây Ban Nha trong việc kiểm soát bóng tấn công để thoát pressing nếu chịu sức ép từ đối thủ. Vì thế, đây là lúc tuyển Ý phải thể hiện kinh nghiệm của mình trong việc đọc các tình thế khác nhau của trận đấu”.
Trận chung kết EURO 2020 sẽ là một cột mốc lịch sử của tuyển Anh và nếu đánh bại Ý, “Tam sư” sẽ lần đầu tiên đăng quang ở giải vô địch châu Âu. Trong khi đó, nếu vượt qua chủ nhà Anh, tuyển Ý sẽ lần đầu đăng quang EURO kể từ năm 1968.

Anh đại chiến Ý tại chung kết Euro 2020 và những điều cần biết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.