HLV Bồ Đào Nha muốn thắng đội tuyển nữ Việt Nam bằng tấn công áp đảo

Văn Trình
Văn Trình
25/07/2023 21:23 GMT+7

Sau buổi tập tối 25.7, HLV trưởng đội tuyển nữ Bồ Đào Nha, Francisco Neto khẳng định ông và các học trò sẽ tấn công phủ đầu để giành 3 điểm trước đội tuyển nữ Việt Nam.

Trước ngày lên đường sang New Zealand tham dự ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh, mục tiêu của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha là vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, ở trận đầu ra quân, dù đã rất nỗ lực nhưng đoàn quân của HLV Francisco Neto đã nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước đội tuyển nữ Hà Lan. Chính vì thế, ban huấn luyện đội tuyển nữ Bồ Đào Nha đánh giá màn so tài với đội tuyển nữ Việt Nam vào ngày 27.7 là vô cùng quan trọng.

Chia sẻ với truyền thông Bồ Đào Nha, HLV Francisco Neto cho biết, ông sẽ để các học trò chơi tấn công ngay từ đầu. Đại diện đến từ châu Âu muốn có 1 chiến thắng đậm để tự quyết số phận của mình ở lượt đấu cuối.

Huỳnh Như mong có cơ hội ghi bàn trận gặp Bồ Đào Nha: ‘Tôi biết khả năng của họ’

Vị thuyền trưởng 42 tuổi tuyên bố: “Trên tất cả, những gì chúng tôi cần là một Bồ Đào Nha kiểm soát bóng, làm chủ thế trận ngay từ đầu. Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha sẽ cố gắng ghi bàn ở 1/3 cuối sân. Một đội hình Bồ Đào Nha với nhiều cầu thủ có lối chơi tấn công năng động, sẵn sàng tiếp cận khu vực cấm địa của đối phương, sẵn sàng tung ra nhiều cú sút sẽ có mặt.

Chúng tôi thua trận gặp Hà Lan. Nhưng ngay cả khi kết quả có khác đi, thì hai trận đấu sắp tới cũng phải đối mặt theo cùng một cách là chúng tôi muốn chiến thắng. Tỷ lệ sai sót của chúng tôi phải nhỏ hơn và không được phép mắc sai lầm nữa”.

HLV Francisco Neto muốn chiến thắng đội tuyển nữ Việt Nam bằng tấn công áp đảo - Ảnh 1.

Một đội hình với nhiều cầu thủ tấn công sẽ được HLV Francisco Neto lựa chọn ngay từ đầu ở trận gặp đội tuyển nữ Việt Nam

REUTERS

HLV Francisco Neto muốn chiến thắng đội tuyển nữ Việt Nam bằng tấn công áp đảo - Ảnh 2.

Jessica Silva (phải) là cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha

FPF

Theo trang RTP Sport, ban huấn luyện của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha đã nghiên cứu rất kỹ lối đá của đội tuyển nữ Việt Nam. Họ đã ngồi lại cùng nhau nhiều giờ để xem trận đấu ra quân giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Mỹ. Ngoài ra, những trận đấu giao hữu trước thềm World Cup nữ 2023 giữa đội tuyển nữ Việt Nam với Đức, New Zealand cũng được nghiên cứu một cách tỉ mỉ.

Đội ngũ của HLV Francisco Neto còn chụp màn hình từng tình huống bóng trên sân để phân tích việc vận hành lối chơi của thầy trò HLV Mai Đức Chung. Chính vì thế, HLV Francisco Neto đánh giá trận đấu sắp tới sẽ không hề dễ dàng với ông và các học trò.

“Cả trận với Mỹ, và đặc biệt là với Đức, New Zealand, các cô gái của Việt Nam luôn có những tình huống rất nguy hiểm. Họ rất tốc độ trong quá trình chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Họ có nhiều cầu thủ khéo léo, đó là sức mạnh to lớn, là lực lượng tấn công chính của Việt Nam. Chúng tôi luôn phải cân bằng và tôn trọng đối thủ nhiều nhất có thể, bởi vì đây là một trận đấu ở World Cup và bất cứ ai ở đây đều chất lượng. Chúng ta phải hết sức cẩn trọng ở thời điểm khi để mất bóng và khi bị Việt Nam thu hồi bóng.

HLV của Huỳnh Như tại CLB Lank: “Bồ Đào Nha không được chủ quan trước Việt Nam”

Họ luôn chơi với một cầu thủ thường được gọi là libero, điều này luôn tiềm tàng những nguy hiểm với đối phương. Đội Việt Nam có rất nhiều thể lực, sẵn sàng bấm bóng dài để các cầu thủ bắn tốc độ. Và nếu điều ấy xảy ra, trên hết là phải nhanh chóng thu hẹp khoảng trống của họ”, HLV đội tuyển nữ Bồ Đào Nha giải thích tiếp. 

HLV Francisco Neto muốn chiến thắng đội tuyển nữ Việt Nam bằng tấn công áp đảo - Ảnh 3.

Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha nghiên cứu rất kỹ chiến thuật phòng ngự phản công của đội tuyển nữ Việt Nam

ĐỨC ĐỒNG

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Bồ Đào Nha sẽ diễn ra trên sân Waikato (TP.Hamilton). Đáng chú ý, đây là địa điểm mà đoàn quân HLV Francisco Neto đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước đội tuyển nữ Cameroon ở trận play-off diễn ra vào tháng 2.2023 để có mặt tại World Cup nữ 2023. Chính vì thế, các cầu thủ của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha xem TP.Hamilton không khác gì là "sân nhà" của mình. Đại diện của châu Âu hy vọng điều này sẽ tiếp thêm sức mạnh để họ giành trọn 3 điểm cho trận cầu sắp tới. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.