HLV Arteta lần thứ 2 bị ‘giam’, hy vọng hồi sinh của Arsenal gặp khó

Tây Nguyên
Tây Nguyên
30/12/2021 15:21 GMT+7

HLV của Arsenal, Mikel Arteta , đã có kết quả dương tính với Covid-19 lần thứ 2 và sẽ bỏ lỡ cuộc đụng độ ở vòng 21 Ngoại hạng Anh đón tiếp đội đầu bảng Man City diễn ra ngày 1.1.2022.

Theo CLB Arsenal, kết quả xét nghiệm dương tính đầu tiên của nhà cầm quân 39 tuổi người Tây Ban Nha là vào tháng 3.2020, thời điểm bóng đá Anh phải đóng cửa khi đại dịch bùng phát. Arteta là HLV ở Ngoại hạng Anh mới nhất có kết quả dương tính trong vài tuần qua sau Steven Gerrard của Aston Villa và Patrick Vieira của Crystal Palace bị nhiễm.

HLV của Arsenal, Mikel Arteta, đã có kết quả dương tính với Covid-19 lần thứ 2

afp

Một thông báo của CLB Arsenal có đoạn: "Mikel Arteta sẽ bỏ lỡ trận đấu của đội với Man City vào ngày đầu năm mới sau khi xét nghiệm dương tính với Covid-19. Mikel đang phải cách ly theo hướng dẫn của chính phủ và chúng tôi cầu chúc cho ông ấy nhanh chóng hồi phục".

Arteta - người đã hồi phục “Pháo thủ” sau khởi đầu đáng thất vọng để vươn lên vị trí thứ 4 sau khi thắng 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường - vẫn dự kiến ​​sẽ tiến hành cuộc họp báo vào ngày 30.12. "Điều này thực sự đáng thất vọng. Tôi đã thực hiện đợt kiểm tra sau khi cảm thấy không khoẻ. Tôi sẽ trở lại công việc ngay khi được phép", BBC dẫn lời HLV Arteta.

Arsenal đang thắp quyết tâm để có suất dự Champions League mùa tới

afp

CLB Arsenal đã đóng cửa sân tập London Colney của đội và các nhân viên có liên hệ gần đây với Arteta giờ sẽ tự cách ly. Trợ lý Albert Stuivenberg và Steve Round sẽ phụ trách dẫn dắt đội trong thời gian Arteta cách ly.

“Pháo thủ” trước đó cũng không có một số cầu thủ chủ chốt trong chiến thắng 5-0 trước Norwich ở Ngoại hạng Anh cuối tuần trước khi Calum Chambers, Cedric Soares, Takehiro Tomiyasu và Ainsley Maitland-Niles nằm trong số những thành viên đội một Arsenal bị nhiễm bệnh. Trận đấu giữa Arsenal với Wolves ở vòng 20 Ngoại hạng Anh giữa tuần này đã bị hoãn vì đối thủ của họ có nhiều trường hợp nhiễm Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.