HLV Ancelotti thán phục Modric kiến tạo tuyệt phẩm giúp Real Madrid đánh bại Chelsea

13/04/2022 07:14 GMT+7

Giúp Real Madrid lọt vào bán kết Champions League sau chiến thắng chung cuộc 5-4 nghẹt thở trước Chelsea, HLV Carlo Ancelotti không thể không khen nức nở đường kiến tạo ngoạn mục của Luka Modric.

Chiến lược gia lão luyện Carlo Ancelotti một lần nữa cho thấy giá trị của mình khi giúp Real Madrid lọt vào bán kết Champions League mùa này, bất chấp có thời điểm để Chelsea dẫn đến 3-0 trên sân nhà Santiago Bernabeu.

Giữa muôn trùng khó khăn, quyết định thay người của HLV Ancelotti đã cho kết quả tuyệt vời khi Rodrygo vào sân thay người giúp Real Madrid trở về từ cõi chết sau đường vẩy má ngoài điệu nghệ của Luka Modric, trước khi Karim Benzema ấn định chiến thắng 5-4 chung cuộc ở hiệp phụ.

HLV Ancelotti nói trên Canale 5: "CLB Real Madrid không bao giờ bỏ cuộc. Vì lý do này, chúng tôi đã nhận được một phần thưởng là một suất tại bán kết. Bầu không khí tại Bernabeu đã giúp chúng tôi.

HLV Ancelotti chia vui cùng học trò Karim Benzema khi giúp Real Madrid vào bán kết

REUTERS

Bàn thắng đầu tiên của chúng tôi là một cú đánh lớn đối với Chelsea. Real Madrid đã quen với việc đá bán kết, nhưng chúng tôi tự hào vì làm được điều này vì ai cũng nói rằng bóng đá Anh vượt trội so với bóng đá Tây Ban Nha.

Cuối cùng, Tây Ban Nha có 2 đội vào bán kết. Đó không phải là sự trả thù cá nhân. Tôi hạnh phúc cho Villarreal và HLV Unai Emery, 1 đội bóng xuất sắc và 1 HLV tuyệt vời. Ngày mai có một ứng cử viên khác cho bán kết là Atletico Madrid”.

Ở cuộc phỏng vấn sau đó với Sky Sport Italia, HLV Ancelotti cũng chia sẻ điều tương tự, với một chút bực mình khi một số chuyên gia vội vã loại Real Madrid ra khỏi cuộc đua cho danh hiệu Champions League mùa này.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Chelsea

REUTERS

“Tôi tin rằng chúng tôi có thể làm được. Chúng tôi không đáng phải nhận 2 bàn thua. Chúng tôi đã phải chịu đựng rất nhiều trong các pha bóng, nhưng sau bàn thắng thứ 2 của họ, cá tính của chúng tôi đã trỗi dậy.

Chúng ta biết rằng Chelsea có thể đã gây ra rắc rối cho chúng tôi. Có lẽ chúng tôi có nhiều hơn họ một chút gì đó, nhưng Real Madrid đã cạnh tranh và bây giờ đang ở bán kết. Chắc chắn, không chỉ có 4 câu lạc bộ có thể vô địch Champions League.

Karim Benzema là một nhà vô địch, nhưng tôi có thể nhắc đến nhiều cầu thủ đêm nay. Dani Carvajal đá trung vệ, Lucas Vasquez và Eduardo Camavinga tạo ra sức ảnh hưởng rất lớn.

Tiền vệ Luka Modric vẫy chào CĐV Real Madrid

REUTERS

Toni Kroos chơi 70 phút. Còn Luka Modric? Anh ấy thật phi thường, đặc biệt là với đường chuyền ngoạn mục đó…”, dẫn lời HLV Carlo Ancelotti.

Cùng Real Madrid lọt vào bán kết, HLV Carlo Ancelotti một lần nữa đứng trước cơ hội đào sâu kỷ lục về số danh hiệu Champions League giành được với tư cách là HLV.

Chiến lược gia người Ý đã 3 lần vô địch Champions League - ngang với Bob Paisley và Zinedine Zidane, trợ lý của ông tại Real Madrid giai đoạn 2013 - 2014. HLV Ancelotti đã 2 lần vô địch Champions League với Milan và 1 lần là cú Decima nổi tiếng với Real Madrid.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.