HLV Ancelotti ngả mũ khâm phục bộ ba Casemiro, Kroos và Modric quá giỏi

Giang Lao
Giang Lao
22/11/2021 17:15 GMT+7

Là một chiến lược gia cực kỳ khó tính, nhưng HLV Ancelotti phải thừa nhận mình không có gì để nói và đòi hỏi thêm ở bộ ba tiền vệ Casemiro, Toni Kroos và Luka Modric của Real Madrid , vì họ quá giỏi.

Phát biểu sau trận Real Madrid thắng Granada 4-1 rạng sáng 22.11 ở vòng 14 giải La Liga để chính thức vươn lên giành ngôi đầu bảng (nhờ Real Sociedad bị Valencia thủ hòa 0-0), HLV Ancelotti cho biết: “Tôi không có gì để nói về họ, Casemiro, Kroos và Modric cứ thi đấu theo một cách tự nhiên nhất. Tôi cũng không yêu cầu họ phải nên làm thế này hay thế kia, họ ở đẳng cấp rất cao và tự biết phải làm gì trên sân”.

Casemiro (phải), Kroos và Modric (trái) trong trận Real Madrid thắng Granada 4-1

afp

HLV Ancelotti có ý nói đùa: “Vẫn đang duy trì đẳng cấp cao như rất nhiều năm trước đây cho đến tận bây giờ, tôi nghĩ họ còn có thể kéo dài cho tới năm 2031. Đối với tôi, Casemiro, Kroos và Modric vẫn là những tiền vệ hay nhất thế giới”.

Trong bộ ba tiền vệ được xem là “nguyên tử” của Real Madrid, Casemiro trẻ nhất nhưng cũng đã sắp bước sang tuổi 30, còn Kroos hiện 31 tuổi và Modric đã 36 tuổi.

Dù vậy, bộ ba này luôn mang lại sự tươi mới ở tuyến tiền vệ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, trong đó lần đầu tiên ở mùa giải này trong một trận đấu, cả 3 đều góp công kiến tạo ở cả 4 bàn thắng cho Real Madrid khi thắng Granada 4-1 (với Kroos có 2 pha kiến tạo, còn Casemiro và Modric mỗi người có 1 kiến tạo thành bàn).

Cũng theo HLV Ancelotti: “Real Madrid đã chuẩn bị cho tương lai với 3 tiền vệ trẻ rất hứa hẹn và đang rèn luyện là Eduardo Camavinga, Fede Valverde và Antonio Blanco, nhưng Casemiro, Kroos và Modric vẫn sẽ ở đó trong nhiều năm nữa. Họ vẫn đang duy trì đẳng cấp rất cao của mình một cách đáng kinh ngạc, thậm chí giờ đây tôi không cần phải làm gì để chỉ bảo họ nữa. Mọi thứ cứ theo lẽ tự nhiên, và để họ tự do quyết định những phương án trên sân đấu, và cũng bởi vì họ thực sự quá giỏi”.

Kroos dù vẫn ở đỉnh cao phong độ nhưng quyết định chia tay tuyển Đức để tập trung vào sự nghiệp ở Real Madrid

afp

Tuy nhiên, sắp tới trong chuỗi trận liên tục mà Real Madrid phải trải qua (9 trận chỉ trong 1 tháng đến trước lễ Giáng sinh), HLV Ancelotti thừa nhận ông có thể phải xoay tua 3 tiền vệ kỳ cựu này nhằm giúp họ luôn giữ thể lực và trạng thái tốt nhất ở các trận quan trọng. Giữa tuần này, Real Madrid hành quân đến sân khách ở Moldova gặp lại Sheriff Tiraspol tại lượt thứ 5 bảng D Champions League, với mục tiêu giành trận thắng để chắc suất vào vòng 1/8, cũng như rửa hận trận thua 1-2 trước đối thủ này ở lượt đi sân nhà Bernabeu hồi cuối tháng 9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.