Hình xăm mới nhất trên tay của HLV Jose Mourinho có ý nghĩa gì?

19/07/2022 14:09 GMT+7

Tự hào khi là HLV đầu tiên sưu tầm đủ 3 danh hiệu châu Âu cấp CLB, HLV Jose Mourinho đã khiến cả làng túc cầu một phen thích thú khi xăm cả 3 chiếc cúp châu Âu nói trên lên cánh tay phải của mình.

Vô địch lần lượt Champions League, Europa League và cả Conference League.

Là người đầu tiên sưu tầm đủ 3 danh hiệu châu Âu cấp CLB.

Từ quê hương Bồ Đào Nha, đến dải đất hình chiếc ủng Italia và sự khắc nghiệt của Anh quốc, ở đâu thì Mourinho cũng có cúp châu lục.

Mới đây HLV Jose Mourinho đã khiến cả làng túc cầu một phen thích thú khi xăm 3 danh hiệu vô địch châu Âu lên cánh tay phải của mình. Hình ảnh này được đích thân HLV người Bồ Đào Nha đăng lên trang Instagram cá nhân và nhận được nhiều sự trầm trồ về chiến tích lẫy lừng của ông.

Đương nhiên động lực để Jose xăm hình ảnh 3 danh hiệu này lên tay đến từ chức vô địch châu Âu gần nhất mà ông vừa có được cùng AS Roma, đó chính là UEFA Conference League 2021-2022. Đội bóng thủ đô nước Ý giành chiến thắng kịch tính trước Feyenoord ở chung kết, qua đó trở thành đội bóng đầu tiên vô địch danh hiệu mà người ta gọi nôm na là cúp C3. Đáng nói hơn, đây còn là danh hiệu châu Âu đầu tiên của AS Roma trong hơn 60 năm qua.

Rõ ràng, chức vô địch UEFA Conference League có ý nghĩa to lớn với người hâm mộ đội bóng áo bã trầu. Cảm nhận được tình yêu mà người dân thành Rome dành cho mình, Jose Mourinho đã đăng bức ảnh cánh tay phải đã xăm hình kèm dòng trạng thái:

“Đây là hình xăm của tôi. Niềm vui của các CĐV thành Rome đã khiến tôi đi đến quyết định xăm cả 3 chiếc cúp vô địch châu Âu lên cánh tay. Tôi cũng nghĩ mình cần làm điều gì đó đặc biệt sau các thành tích ở các CLB, cũng bởi vì tôi là người đầu tiên làm được điều này.”

Chức vô địch C3 nói trên đã giúp Mourinho trở thành HLV đầu tiên đăng quang cả 3 danh hiệu châu Âu. “Người đặc biệt” trở thành người duy nhất có thể thống trị cả 3 hạng đấu cúp châu Âu.

Trước đây cũng tại một đội bóng Ý, HLV Mourinho đã khiến cả thế giới bóng đá nhắc đến tên mình bằng cú ăn ba cùng Inter Milan ở mùa giải 2009-2010. Cho đến hiện tại, đó vẫn là thành tích đặc biệt của Nerrazurri khi họ là CLB duy nhất của dải đất hình chiếc ủng có được cú ăn ba. Thậm chí 2 ông lớn khác của nước Ý là Juventus – CLB giành nhiều Scudetto nhất lịch sử, hay A.C. Milan – đội bóng Ý vô địch cúp C1/Champions League nhiều lần nhất cũng không thể làm được.

Tuy nhiên trước khi Mourinho vẽ nên câu chuyện cổ tích tại nước Ý, ông đã để lại dấu ấn tại quê hương Bồ Đào Nha, cụ thể là FC Porto. Trong 2 năm liên tiếp 2003 và 2004, ông dẫn dắt CLB này vô địch 2 giải đấu UEFA Cup UEFA Champions League. Dù bóng đá Bồ Đào Nha đã phát triển hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn chưa có bất kỳ CLB nào đăng quang châu Âu như cách Mourinho đã làm cách đây gần 20 năm trước.

Nếu Porto có lần đầu tiên mang về danh hiệu UEFA Cup ở mùa 2002-2003 cùng Mourinho thì chưa đầy 15 năm sau, HLV người Bồ Đào Nha lại một lần nữa đứng trên đỉnh vinh quang C2 khi giúp Manchester United giải tỏa cơn khát danh hiệu châu lục ở mùa 2016-2017. Đây cũng là danh hiệu Europa League đầu tiên trong lịch sử đội bóng nước Anh.

Nếu so sánh với Champions League 2007-2008, dĩ nhiên danh hiệu Europa League không danh giá bằng, nhưng mùa giải 2016-2017 là khoảng thời gian khó khăn của Manchester United khi họ luôn tỏ ra chật vật trong việc cạnh tranh danh hiệu, nên HLV Mourinho luôn trân quý chiếc cúp này.

Dù có thể Mourinho không phải là chủ nhân của nhiều danh hiệu châu Âu nhất như Carlo Ancelotti, không có được cú ăn 6 đáng nhớ như Pep Guardiola và Hansi Flick, nhưng ông vẫn là HLV độc nhất vô nhị của làng túc cầu. Có lẽ, Jose Mourinho là người duy nhất đủ tư cách để có thể xăm cả 3 chiếc cúp châu Âu cấp CLB trên cánh tay. Và ông hoàn toàn có thể tự hào với chiến tích lẫy lừng của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.