Hình ảnh tuyệt đẹp từ trên cao về Hà Nội và ĐBSCL trong Triển lãm 'Looking Beyond'

20/12/2022 14:24 GMT+7

Tổng Lãnh sự quán Ý tại TP.HCM hiện phối hợp Trường Đại học Hoa Sen và Trung tâm Vũ trụ Việt Nam giới thiệu Triển lãm “Looking Beyond” tại hai cơ sở của trường đại học ở TP.HCM.

TS Lâm Đạo Nguyên – Giám đốc Trung tâm Ứng Dụng Công nghệ Vũ trụ TP.HCM giới thiệu về ảnh chụp Đồng bằng Sông Cửu Long cho Tổng lãnh sự Ý Enrico Padula và đại diện Ý

Thụy Miên

Đây là chương trình do Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Ý phối hợp cùng Cơ quan Vũ trụ Ý và Telospazio/e-Geos khởi xướng nhằm chào mừng Ngày Vũ trụ Quốc gia Ý (16.12).

Vẻ đẹp của trái đất thông qua lăng kính vệ tinh Ý

Tại Looking Beyond, Ban Tổ chức trưng bày hơn 20 tác phẩm nghệ thuật là những bức ảnh chụp từ vệ tinh, giới thiệu đa dạng hệ sinh thái các khu vực, làm mê hoặc người xem bởi vẻ đẹp của trái đất được ghi lại từ trên cao.

Đó là những mảnh ghép thổ nhưỡng, mà mỗi mảnh là một tác phẩm chạm khảm khác nhau, minh chứng cho cuộc sống của một thành phố, hay hoạt động của núi lửa, quá trình sa mạc hóa, thậm chí tiết lộ sự tồn tại của những nơi chưa từng được khám phá.

Bên cạnh đó, điểm nhấn nổi bật tại triển lãm là hai bức ảnh về thủ đô Hà Nội và Đồng bằng Sông Cửu Long cùng 6 panô do Trung tâm Vũ trụ Việt Nam minh họa cho ứng dụng hình ảnh vệ tinh trong viễn thám và phòng chống thiên tai ở Việt Nam.

Triển lãm chính là cơ hội để chiêm nghiệm về sự đóng góp của công nghệ vệ tinh đối với việc quan sát Trái Đất, thúc đẩy phát triển bền vững và bảo vệ di sản văn hóa, thiên nhiên.

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam minh họa cho ứng dụng hình ảnh vệ tinh để phát hiện nhanh mất rừng ở Việt Nam

Thụy Miên

Cũng tại Triển lãm, Ban Tổ chức giới thiệu khách tham quan về COSMO-SkyMed – hệ thống vệ tinh SAR tiên tiến nhất, được tài trợ bởi Cơ quan Vũ trụ Ý. Là hệ thống gồm 5 vệ tinh radar, COSMO-SkyMed cho phép quan sát trái đất từ trên cao cả ngày lẫn đêm, bất kể điều kiện thời tiết

Được giám tuyển bởi Filippo Maggia, một trong những chuyên gia người Ý nổi tiếng quốc tế trong lĩnh vực nhiếp ảnh đương đại, Looking Beyond hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo giới chuyên gia và khách tham quan tới tìm hiểu, chiêm ngưỡng.

Hợp tác không gian giữa Việt Nam-Ý

Với hơn 200 công ty, hơn 7.000 nhân viên và 10 khu công nghệ quốc gia, Ý là một trong số ít quốc gia có chuỗi cung ứng hoàn chỉnh trong lĩnh vực công nghiệp vũ trụ.

Cuộc triển lãm thu hút nhiều sinh viên tham dự

Thụy Miên

Ngành công nghiệp vũ trụ Ý bao gồm cả các doanh nghiệp lớn và các doanh nghiệp vừa và nhỏ và có truyền thống hợp tác quốc tế lâu đời (các chương trình nghiên cứu chung, hoạt động khoa học, đào tạo và nâng cao năng lực) với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Vào thời điểm Việt Nam đang thực hiện Chiến lược Vũ trụ Quốc gia, Cơ quan Vũ trụ Ý (ASI) và các công ty công nghệ vũ trụ hàng đầu như Telespazio/e-Geos, Thales Alenia và Leonardo có thể đóng góp cụ thể vào việc phát triển chuyên môn của Việt Nam trong lĩnh vực này.

Trong giai đoạn 2023-2024, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và Viện Địa cực (JSP) thuộc Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Ý (CNR) tập trung hợp tác liên quan đến việc sử dụng nguồn dữ liệu ảnh siêu phổ PRISMA của Ý cho ứng dụng về biến động cảnh quan, sử dụng đất và chất lượng nước.

Từ ngày 16-26.12, triển lãm diễn ra ở Cơ sở chính - Trường Đại học Hoa Sen (8 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM).

Từ ngày 27.12 đến 7.1.2023, triển lãm diễn ra ở Cơ sở Thành Thái - Trường Đại học Hoa Sen (Số 7/1 Thành Thái, phường 14, Quận 10, TP. HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.