Hình ảnh thủ đô Phnom Penh trong những ngày 'bên bờ vực sinh tử'

21/04/2021 15:04 GMT+7

Những ngày qua, dù thủ đô Phnom Penh và TP.Takhmao đã được phong tỏa để phòng chống dịch, nhưng tình hình Covid-19 lây lan ở Campuchia vẫn nghiêm trọng - như lời Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhận xét là nước này đang "bên bờ vực sinh tử'.

Tình hình bệnh dịch Covid-19 ở thủ đô Phnom Penh nói riêng và Campuchia nói chung vẫn diễn biến phức tạp.
Tính đến ngày 20.4, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Campuchia tăng lên 7.444, trong đó có tới 6.895 ca liên quan sự kiện cộng đồng 20.2 và 50 ca tử vong, theo Khmer Times. Trong đó, riêng ngày 20.4, nước này ghi nhận 431 ca nhiễm mới, trong đó có tới 429 ca liên quan vụ 4 người Trung Quốc trốn cách ly ở Phnom Penh ngày 20.2, còn được gọi là sự kiện cộng đồng 20.2.
Như vậy số ca nhiễm vẫn lây lan bất chấp thủ đô Phnom Penh và TP.Takhmao đã được phong tỏa. Từ Phnom Penh, nhà báo Sao Phal Niseiy đã chia sẻ các hình ảnh bên trong Phnom Penh giữa những ngày này.

Nhiều khu vực ở Phnom Penh bị rào chắn nghiêm ngặt

Sao Phal Niseiy

Chợ Derm Kor ngừng hoạt động

Sao Phal Niseiy

 

Trước cổng Đại học Hoàng gia Phnom Penh

Sao Phal Niseiy

 

Khu vực gần phủ Thủ tướng Campuchia

Sao Phal Niseiy

Con đường trước Cung điện Hoàng gia Campuchia

Sao Phal Niseiy

Campuchia bắt 11 người Trung Quốc vi phạm lệnh giãn cách xã hội chống Covid-19

Vỉa hè cạnh Cung điện Hoàng gia

Sao Phal Niseiy

Công viên Thủ tướng Hun Sen gần khu Naga World

Sao Phal Niseiy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.