Một ngôi sao vào cuối kỳ tồn tại, bị sụp đổ bởi sức hút của chính nó rồi nổ dữ dội được gọi là supernova. Trong ảnh trên là những gì còn lại của Cassiopeia A khi trở thành supernova, khoảng 340 năm trước. Các màu khác nhau tương ứng với thành phần hóa học: xanh lục là ôxy, đỏ và tía là lưu huỳnh, xanh da trời là hydro và nitơ.
Hàng trăm năm sau vụ nổ, sự giãn nở vẫn còn, khi so sánh các ảnh do Hubble chụp, có thể thấy luồng mảnh vỡ vẫn tiếp tục di chuyển với vận tốc 50 triệu km/giờ, nghĩa là nếu đi từ trái đất đến mặt trăng chỉ trong... 30 giây.
Sự nghiên cứu tỉ mỉ supernova mới nhất này đã mở rộng nhiều hiểu biết của con người về sự tiến hóa vũ trụ.
Theo Sài Gòn Giải Phóng
Bình luận (0)