Hình ảnh em trai Sơn Tùng M-TP xuất hiện trên trang hẹn hò đồng tính

13/09/2022 10:58 GMT+7

Tối 12.9, ca sĩ MONO đăng đàn giải thích việc hình ảnh cá nhân xuất hiện trên fanpage của một ứng dụng hẹn hò đồng giới.

MONO lên tiếng khi hình ảnh cá nhân bị lấy đăng trên trang quảng bá cho ứng dụng hẹn hò đồng giới

FBNV/Chụp màn hình

Gần đây, mạng xã hội xôn xao khi lan truyền hình ảnh MONO thời chưa debut làm ca sĩ. Đáng chú ý, các bức ảnh này được tìm thấy trên một trang fanpage của một ứng dụng hẹn hò đồng giới có lượng người dùng đông đảo. Bài viết được đăng từ năm 2019, chủ yếu giới thiệu thông tin cơ bản về MONO.

Điều này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của dân mạng. Kéo theo đó là những bình luận phản cảm liên quan đến nam ca sĩ. Sau đó, MONO và ê-kíp đã xác minh và gửi thông báo chính thức đến công chúng.

MONO khẳng định chưa từng hợp tác hay sử dụng ứng dụng hẹn hò đồng giới

FBNV

Phía nam ca sĩ khẳng định chưa từng sử dụng hay đăng tải thông tin, hình ảnh lên bất kỳ ứng dụng hẹn hò nào. “Việc thông tin, hình ảnh cá nhân của Nguyễn Việt Hoàng (MONO) được sử dụng trên trang chính thức của ứng dụng hẹn hò nói trên là trái phép và chưa có sự đồng ý từ phía MONO & MONO team. MONO & MONO team cũng chưa từng ký kết hoặc trao đổi về việc quảng cáo ứng dụng này”, nam ca sĩ viết.

Đồng thời, em trai Sơn Tùng cũng hy vọng làm rõ sự việc tránh hiểu lầm và gây xôn xao dư luận. Nam ca sĩ mong dân mạng cư xử văn minh, không dùng những từ ngữ nặng nề khi bàn về vấn đề giới tính. Anh chia sẻ thêm: “Bản thân MONO là người luôn tôn trọng tự do giới tính, MONO & MONO team mong khán giả, tổ chức, cộng đồng, hội nhóm ngừng sử dụng những từ ngữ phân biệt giới tính cũng như việc sử dụng thông tin, hình ảnh cá nhân khi chưa được sự đồng ý”.

MONO hy vọng dân mạng cư xử văn minh, đừng phán xét khi chưa rõ thực hư vấn đề

FBNV

Sau khi đăng tải, bài viết của MONO nhận về sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ bức xúc khi một số fanpage, trang mạng dùng sự việc để giật tít, câu view nhằm “dẫn dắt” dư luận.

Một số người dùng bày tỏ ý kiến: “Qua chuyện này mới biết còn rất nhiều người vẫn còn tư tưởng quy chụp, cố tình công kích người khác và cho rằng đó là quyền tự do ngôn luận một cách thiếu hiểu biết như vậy”, “Dù có thật hay không thì cũng chẳng ai có quyền mang giới tính người khác ra miệt thị, trêu đùa như vậy cả”, “Mạng xã hội giờ tự do ngôn luận tới mức quá đáng, soi mói, miệt thị người khác để thỏa thú vui của mình”…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.