Hình ảnh cây chà là, bàng lá nhỏ trong vụ án ông Nguyễn Đức Chung

25/08/2023 08:15 GMT+7

Liên quan tới vụ án trồng gần 1 triệu cây xanh mà ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, cùng 14 bị cáo khác bị xét xử, cây chà là, bàng lá nhỏ được trồng ở nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội.

Sáng nay 25.8, TAND TP.Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử ông Nguyễn Đức Chung cùng 14 bị cáo khác, liên quan đến việc trồng gần 1 triệu cây xanh. Đây là vụ án thứ 4 ông Chung bị truy cứu hình sự.

Hình ảnh cây chà là, bàng lá nhỏ trong vụ án của ông Nguyễn Đức Chung - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội

TUYẾN PHAN

Viện KSND tối cao cáo buộc ông Nguyễn Đức Chung nhiều lần chỉ đạo miệng, áp đặt, buộc Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội (khi ấy là ông Lê Văn Dục) đặt hàng cây xanh với Công ty Sinh Thái Xanh, tại 2 dự án là vườn ươm nút giao đại lộ Thăng Long - QL21A và trồng cây ven các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ.

Giai đoạn 2016 - 2019, Ban Duy tu (Sở Xây dựng Hà Nội) - đại diện chủ đầu tư đặt hàng Công ty Cây xanh 10 hợp đồng, Công ty Sinh Thái Xanh 6 hợp đồng trồng cây xanh. Quá trình thực hiện, với mục đích "rút ruột" ngân sách, các bị cáo đã câu kết với nhau để nâng khống giá đầu vào cây xanh, gây thiệt hại hơn 34,7 tỉ đồng.

Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho hay, Công ty Sinh Thái Xanh được đặt hàng trồng và di chuyển hơn 868.000 cây xanh. Kết quả xác định thiệt hại xảy ra tại 4 hợp đồng trồng cây với tổng số tiền hơn 17,7 tỉ đồng; hợp đồng thiệt hại thấp nhất là 335 triệu đồng, cao nhất hơn 10,3 tỉ đồng.

Công ty Cây xanh được đặt hàng trồng hơn 40.000 cây xanh. Theo chỉ đạo của ông Vũ Kiên Trung, cựu Chủ tịch Công ty Cây xanh, và lãnh đạo Công ty Cây xanh, Công ty TNHH Vì Nhân Dân được chỉ định là đơn vị cung cấp cây.

Trong số 10 hợp đồng, cơ quan tố tụng xác định thiệt hại xảy ra tại 7 hợp đồng đã được quyết toán, với tổng cộng hơn 17 tỉ đồng. Hợp đồng thiệt hại thấp nhất là 237 triệu đồng, cao nhất là hơn 5,7 tỉ đồng.

Được biết, những loại cây được nâng khống giá trong vụ án trên là cây chà là, bàng lá nhỏ, cây keo... Theo ghi nhận của Thanh Niên, hiện nay các loại cây trên được trồng ở nhiều nơi trên địa bàn thủ đô như đường Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp, Tôn Thất Thuyết, Láng, Vành đai 2...

Dưới đây là hình ảnh về một số loại cây liên quan đến vụ án này vừa được Thanh Niên ghi nhận:

Hình ảnh cây chà là, bàng lá nhỏ trong vụ án của ông Nguyễn Đức Chung - Ảnh 2.

Hàng cây chà là trên đường Võ Nguyên Giáp (hướng đi sân bay Nội Bài)

ĐÌNH HUY

Hình ảnh cây chà là, bàng lá nhỏ trong vụ án của ông Nguyễn Đức Chung - Ảnh 4.

Cây chà là hiện nay còn được trồng ở đại lộ Thăng Long và đầu đường Trần Duy Hưng

ĐÌNH HUY

Hình ảnh cây chà là, bàng lá nhỏ trong vụ án của ông Nguyễn Đức Chung - Ảnh 5.

Cây bàng lá nhỏ được trồng nhiều ở khu vực vòng xuyến đường Phạm Văn Bạch - Tôn Thất Thuyết - Trần Thái Tông

ĐÌNH HUY

Hàng cây bàng lá nhỏ mang lại nhiều bóng mát cho khu vực này

ĐÌNH HUY

Hình ảnh cây chà là, bàng lá nhỏ trong vụ án của ông Nguyễn Đức Chung - Ảnh 7.

Nhiều cây đã lớn, sinh trưởng, phát triển tốt

ĐÌNH HUY

Hình ảnh cây chà là, bàng lá nhỏ trong vụ án của ông Nguyễn Đức Chung - Ảnh 8.

Cây bàng lá nhỏ tại khu vực gần cổng vườn thú Hà Nội

ĐÌNH HUY

Hình ảnh cây chà là, bàng lá nhỏ trong vụ án của ông Nguyễn Đức Chung - Ảnh 9.

Hai hàng cây bàng lá nhỏ tại đường Láng

ĐÌNH HUY

Cây bàng lá nhỏ tại khu vực cầu vượt đường Láng - Vành đai 2

ĐÌNH HUY

Hình ảnh cây chà là, bàng lá nhỏ trong vụ án của ông Nguyễn Đức Chung - Ảnh 11.

Hàng cây tại khu vực gần bờ sông Tô Lịch, đoạn đi qua đường Quan Nhân

ĐÌNH HUY

Hình ảnh cây chà là, bàng lá nhỏ trong vụ án của ông Nguyễn Đức Chung - Ảnh 12.

Một số cây bàng lá nhỏ được cắt ngọn trong mùa mưa bão

ĐÌNH HUY

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.