Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa bị khai trừ ra khỏi Đảng

21/10/2023 21:11 GMT+7

Sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam, ông Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa, bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Ngày 21.10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa thông tin, ngày 20.10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định kỷ luật về Đảng đối với ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa, bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa bị khai trừ ra khỏi Đảng - Ảnh 1.

Lực lượng công an thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Hùng (áo sọc xanh)

CÔNG AN THANH HÓA

Trước đó, ngày 27.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện quyết định bắt giam các bị can Nguyễn Văn Hùng và 2 bị can khác (cùng công tác tại Trường cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ và quyền hạn gây thất thoát tiền của nhà nước.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2017 - 2019, với vai trò là Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa, Nguyễn Văn Hùng đã chỉ đạo cấp dưới lập khống danh sách học sinh đã bỏ học để nhận tiền cấp bù, tiền miễn giảm học phí, tiền chi theo định mức học sinh, qua đó gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 4,7 tỉ đồng.

Vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.