Hiệu trưởng ở Quảng Bình thừa nhận dùng quyết định bổ nhiệm ‘làm tin’ để vay tiền

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
28/04/2022 18:24 GMT+7

Dù tiếp tục phủ nhận việc mang “sổ đỏ” của nhà trường đi cầm cố, nhưng ông Mai Thanh Huyền, một hiệu trưởng ở Quảng Bình , thừa nhận đã dùng quyết định bổ nhiệm chức hiệu trưởng để làm “làm tin” vay tiền 1 người bạn…

Chiều 28.4, trả lời PV Thanh Niên, ông Mai Thanh Huyền, Hiệu trưởng trường tiểu học số 2 Châu Hóa (xã Châu Hóa, H.Tuyên Hóa, Quảng Bình), tiếp tục phủ nhận thông tin mình mang “sổ đỏ” của nhà trường đi cầm cố. Đây là thông tin làm dư luận Quảng Bình xôn xao nhiều ngày qua.

Ông Huyền cho biết, trong 2 ngày qua, ông đã có nhiều cuộc làm việc với Huyện ủy, Công an H.Tuyên Hóa, UBND xã Châu Hóa để làm rõ sự tình. Theo ông Huyền, trong tất cả các cuộc làm việc, ông vẫn phủ nhận thông tin mình mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của trường tiểu học số 2 Châu Hóa mang đi cầm cố.

Xôn xao tin đồn "hiệu trưởng ở Quảng Bình mang sổ đỏ của trường đi cầm cố"

Khi PV Thanh Niên hỏi tại sao có một số thời điểm, trả lời truyền thông, ông thừa nhận việc mình đã cầm cố “sổ đỏ” của nhà trường. Ông hiệu trưởng cho biết là do bản thân có lâm vào nợ nần, hoảng loạn "nên nói năng không chính xác".

Đáng chú ý, ông Huyền thừa nhận việc đã dùng quyết định bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng để “làm tin” vay tiền một người bạn ở TP.Đồng Hới.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hoá, cho Thanh Niên hay Thường trực Huyện ủy đã hội ý, thống nhất giao UBND huyện kiểm tra, làm rõ; giao Công an huyện kiểm tra thông tin tố giác. “Hiện nay, công tác xác minh đang triển khai, do chưa có kết quả cụ thể, nên chưa thể trả lời có hay không việc ông Huyền mang sổ đỏ đi cầm cố”, ông Nam nói.

Trước đó, dư luận Quảng Bình xôn xao trước thông tin cho rằng ông Huyền mang sổ đỏ của trường đi cầm với số tiền 200 triệu đồng. Đến đầu tháng 4.2022 thì ông được cho là phải thanh toán 500 triệu đồng cả vốn lẫn lãi cho chủ nợ để lấy sổ đỏ về. Tiếp đó, UBND xã Châu Hóa đã vờ mượn sổ đỏ của trường tiểu học số 2 Châu Hóa để làm quy hoạch, nhưng thực tế là nhằm tránh để ông Huyền mang đi cầm lần nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.