Hiệu trưởng mới Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM là một tiến sĩ hóa dược

Hà Ánh
Hà Ánh
16/10/2021 17:32 GMT+7

Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM đã có hiệu trưởng là tiến sĩ hóa dược, tốt nghiệp tại một trường ĐH ở Nhật Bản.

Tân hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM PGS-TS Trần Lê Quan

hcmus.edu.vn

PGS-TS Trần Lê Quan vừa được các thành viên Hội đồng ĐH Quốc gia TP.HCM đồng ý bỏ phiếu công nhận chức danh Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM với tỷ lệ 100%. Kỳ họp lần thứ 13 khóa IV của Hội đồng ĐH Quốc gia TP.HCM diễn ra vào ngày 15.10.

PGS-TS Trần Lê Quan năm nay 51 tuổi và quê ở tỉnh Đồng Tháp. Ông Quan học ĐH và thạc sĩ ngành khoa học hóa học hữu cơ tại Trường ĐH Kharkiv (Ukraine), lấy bằng tiến sĩ chuyên ngành hóa dược tại Trường ĐH Y dược Toyama (Nhật Bản). Từ năm 2005, ông làm Trưởng phòng Thí nghiệm phân tích trung tâm rồi Trưởng khoa Hóa học tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM.

Các lĩnh vực nghiên cứu của ông Quan là về hoá học, các sản phẩm tự nhiên, tổng hợp dẫn xuất sản phẩm tự nhiên có hoạt tính sinh học.

Năm 2010, ông Quan được công nhận phó giáo sư. Hai năm sau, ông giữ chức Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM. Từ ngày 15.3.2021, ông Quan được giao phụ trách trường ĐH này và Trường Phổ thông năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM), do GS-TS Trần Linh Thước hết tuổi quản lý.

Hiện nay, ngoài ông Quan, Ban giám hiệu Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM còn hai phó hiệu trưởng là GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai và PGS-TS Trần Minh Triết.

Năm 1996, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM được chính thức thành lập theo quyết định 1236/GDĐT của Bộ GD-ĐT trên cơ sở tách ra từ Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM để trở thành trường thành viên ĐH học Quốc gia TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.