Hiệu trưởng cho giáo viên ký khống vào học bạ

15/03/2022 09:00 GMT+7

Bà Trương Thị Bạch Yến, Hiệu trưởng Trường THPT TP.Sa Đéc, đã không cho giáo viên bộ môn ghi điểm trực tiếp vào học bạ của HS mà cho GV ký khống tên trước.

Gần đây, Báo Thanh Niên liên tục nhận thông tin phản ánh của giáo viên Trường THPT TP.Sa Đéc (Đồng Tháp) về việc Ban Giám hiệu nhà trường đã vi phạm quản lý về tài chính và quy chế đánh giá, xếp loại học sinh (HS) THCS, THPT được Bộ GD-ĐT quy định tại Thông tư 58/2011/TT- BGDĐT ngày 12.12.2011. Cụ thể, một số giáo viên cho biết trong quá trình quản lý điều hành, bà Trương Thị Bạch Yến, Hiệu trưởng Trường THPT TP.Sa Đéc, đã không cho giáo viên bộ môn ghi điểm trực tiếp vào học bạ của HS mà cho giáo viên ký khống tên trước. Sau đó, sổ học bạ được người bên ngoài nhà trường đến mang đi ra ngoài trường ghi điểm số vào.

Một số giáo viên cho biết bà Trương Thị Bạch Yến, Hiệu trưởng Trường THPT TP.Sa Đéc, đã cho giáo viên ký khống tên trước vào học bạ của học sinh

Cô T.T.H.N, giáo viên môn tiếng Anh của trường, nói: “Tôi về trường công tác từ năm học 2017 - 2018 và khá bất ngờ khi trường cho tôi và các GV khác ký tên khống vào sổ học bạ để trống phần điểm số của HS. Sau đó, trường thuê người ở bên ngoài mang học bạ đi vô điểm mà không cho GV kiểm tra điểm số lại. Nếu vô điểm không đúng hoặc nâng điểm cho HS thì ai biết”.

Trả lời Thanh Niên, ông Cao Nam Ninh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường THPT TP.Sa Đéc, xác nhận có tình trạng giáo viên ký tên vào học bạ HS để trống phần điểm số của HS như thông tin các giáo viên của trường phản ánh. “Bản thân tôi cũng có ký tên vào học bạ chưa ghi điểm số của các em. Từ trước thời cô Yến làm hiệu trưởng thì trường đã thực hiện như thế”, thầy Ninh nói.

Ngoài ra, giáo viên của Trường THPT TP.Sa Đéc cũng phản ánh tình trạng thực hiện sai nguyên tắc tài chính tại trường. Nhà trường đã cho các cá nhân của trường giữ lại hơn 600 triệu đồng tiền dạy ôn thi tốt nghiệp THPT niên khóa 2020 - 2021 mà không nộp vào tài khoản của trường; đồng thời chậm giải ngân tiền đến vài tháng mới giải ngân bằng cách chuyển khoản.

Giáo viên của Trường THPT TP.Sa Đéc cũng phản ánh tình trạng thực hiện sai nguyên tắc tài chính tại trường

trần ngọc

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Lê Thanh Hùng, Phó chánh Thanh tra Sở GD-ĐT Đồng Tháp, xác nhận Thanh tra Sở đã phối hợp với Phòng Trung học của Sở đến Trường THPT TP.Sa Đéc để làm rõ nội dung dư luận phản ánh.

Theo ông Hùng, sau khi đến Trường THPT TP.Sa Đéc nắm tình hình, bước đầu xác định sau khi thu hơn 600 triệu đồng tiền ôn thi tốt nghiệp của HS, tiền được giữ trong tài khoản của 3 cá nhân mà không nộp vào tài khoản chung của trường. Sau khi giáo viên của trường phản ánh thì trường mới chuyển khoản cho giáo viên.

Đối với tình trạng nhà trường cho giáo viên ký khống vào sổ học bạ HS, ông Hùng cho biết: “Việc trường cho giáo viên ký khống học bạ HS là có. Qua làm việc thì từ trước đây nhà trường đã nhờ người bên ngoài vào điểm học bạ thay cho giáo viên. Tôi trao đổi với trường về những quy định của Bộ GD-ĐT, việc nhờ người ghi hộ điểm vào học bạ thay cho giáo viên là sai và đề nghị nhà trường chấn chỉnh ngay. Bộ GD-ĐT quy định rất cụ thể là trách nhiệm của giáo viên phải ghi điểm trực tiếp vào học bạ cho các em và chịu trách nhiệm về điểm số”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.