Hiệu trưởng bị cách chức vì nhận tiền của giáo viên để 'chạy' biên chế

30/03/2018 16:24 GMT+7

Hiệu trưởng Trường THCS Ea Phê (Đắk Lắk) Phan Xuân Hạnh vừa bị cách chức do bị tố cáo nhận tiền của một giáo viên để 'chạy' biên chế.

Ngày 30.3, bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó chủ tịch UBND H.Krông Pắk (Đắk Lắk), cho biết UBND huyện vừa ra quyết định cách chức đối với ông Phan Xuân Hạnh, Phó bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Ea Phê (xã Ea Phê, H.Krông Pắk) vì có sai phạm trong quá trình công tác
Chiều cùng ngày, lãnh đạo Trường THCS Ea Phê xác nhận thông tin trên và cho biết thêm là một hiệu phó đang được phân công tạm thời phụ trách trường.
Trước đó, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Krông Pắk đã nhận đơn của cô B.T.T.L (giáo viên Trường THCS Ea Phê), tố cáo ông Hạnh đã nhận hơn 200 triệu đồng để “chạy” cho cô được dạy hợp đồng và vào biên chế tại trường. Sau đó ông Hạnh không thực hiện được lời hứa "lo biên chế" và dây dưa trả lại tiền cho cô L.
UBKT Huyện ủy Krông Pắk xác định ông Hạnh đã có biểu hiện lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhận tiền chạy việc của công dân. Sau này, ông Hạnh đã khắc phục hậu quả, trả lại tiền cho cô L. Do đó, người này không tố cáo ông Hạnh lên cơ quan điều tra.
Tuy nhiên, UBKT Huyện ủy Krông Pắk xác định hành vi của ông Hạnh là trái với quy định nên đã có quyết định cách chức về mặt đảng đối với ông Hạnh. Sau đó, UBND huyện quyết định cách chức hiệu trưởng đối với ông Hạnh.
Cũng theo bà Trinh, sau khi bị cách chức hiện ông Hạnh đang làm giáo viên và hết năm nay sẽ nghỉ hưu. Còn cô L. được hợp đồng giảng dạy từ năm học 2015 - 2016, hiện đang là giáo viên hợp đồng tại Trường THCS Ea Phê
Cũng trên địa bàn H.Krông Pắk, mới đây, ngày 28.3, Công an H.Krông Pắk đã bắt tạm giam ông Huỳnh Bê, nguyên hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây (xã Vụ Bổn, H.Krông Pắk), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Bê bị bà C.T.L. (trú H.Krông Pắk) tố cáo đến cơ quan chức năng vào tháng 9.2016 đã nhận 300 triệu đồng để xin việc cho con gái bà tại một trường cao đẳng ở Đắk Lắk.
Sau đó, thấy ông Bê không “chạy” được việc cho con mình, bà L. nhiều lần đòi lại tiền nhưng ông Bê không trả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.