Hiệu quả vắc xin Pfizer ra sao trước chủng Omicron trong nghiên cứu thực tế ở Nam Phi?

15/12/2021 19:18 GMT+7

Hai liều vắc xin Covid-19 Pfizer/BioNTech chỉ có thể bảo vệ người tiêm khỏi nhập viện ở Nam Phi khoảng 70% trong những tuần gần đây, theo một nghiên cứu lớn cho thấy hiệu quả đã suy yếu trước biến thể Omicron mới.

Một nghiên cứu quy mô lớn trong thực tế, cho thấy hiệu quả của vắc xin đã giảm đi đối với biến thể Omicron mới. Theo đó, hai liều vắc xin của Pfizer/BioNTech được cho là bảo vệ chỉ 70% người tiêm khỏi nhập viện ở Nam Phi trong những tuần gần đây. Còn tác dụng ngăn nhiễm có triệu chứng giảm còn 33%. Tuy nhiên, những phát hiện không phải là kết luận xác quyết.

Nghiên cứu được Discovery Health công bố hôm 14.12 dựa trên hơn 211.000 kết quả xét nghiệm Covid-19 dương tính từ ngày 15.11 đến ngày 7.12.

Người dân chờ tiêm vắc xin Covid-19 tại bệnh viện Baragwanath ở Soweto (Nam Phi), ngày 13.12

ap

Khoảng 78.000 kết quả trong số đó được cho là nhiễm chủng Omicron nhưng cũng không được xác nhận rõ ràng - có nghĩa là nghiên cứu không thể đưa ra những kết luận cuối cùng về biến thể này.

Vẫn còn nhiều điều đáng lo ngại về biến thể Omicron, được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 11 ở miền nam châu Phi và Hồng Kông.

Các nhà khoa học Nam Phi cho biết hiện chủng Omicron chiếm 78% các trình tự gen từ tháng 11, nhiều hơn so với biến thể Delta trước đó. Nguy cơ nhập viện vì biến chứng đối với trẻ em trong đợt dịch thứ tư tại Nam Phi dường như cao hơn 20% so với đợt đầu tiên, mặc dù tỷ lệ mắc bệnh tuyệt đối rất thấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.