Hiệp hội du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu kiến nghị sớm mở cửa du lịch trở lại

Nguyễn Long
Nguyễn Long
02/11/2021 20:12 GMT+7

Hiệp hội du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị UBND tỉnh này sớm mở cửa lại hoạt động của ngành du lịch và kế hoạch thu hút khách du lịch nội địa trong thời gian sớm nhất.

Ngày 2.11, ông Phạm Ngọc Hải, Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cho biết đã kiến nghị UBND tỉnh này có hướng dẫn mở cửa lại hoạt động của ngành du lịch địa phương.

Khách đến du lịch ở Bãi Sau, TP.Vũng Tàu trước thời điểm bùng phát dịch Covid-19

nguyễn long

Trước đó, giữa tháng 10.2021, Hiệp hội du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiếp nhận rất nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp ngành du lịch vì cho đến tại thời điểm này, UBND tỉnh vẫn chưa có một văn bản cụ thể nào hướng dẫn và có kế hoạch cho mở cửa hoạt động kinh doanh du lịch tỉnh nhà.

Bà Rịa - Vũng Tàu chưa có kế hoạch mở cửa đón khách du lịch

nguyễn long

"Việc này đã gây bức xúc rất lớn từ cộng đồng doanh nghiệp du lịch cũng như của người dân và du khách. Nếu tình trạng này không được cải thiện và kéo dài thêm nữa sẽ gây mất lòng tin của doanh nghiệp cũng như mất đi cơ hội thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu so với các tỉnh bạn", ông Hải nhận xét.

Theo Hiệp hội du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, làn sóng bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, bắt đầu từ tháng 5.2021 cho đến nay đã gây tổn thất nghiêm trọng cho nền kinh tế của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trong đó chịu ảnh hưởng trực tiếp là ngành du lịch của tỉnh bị thiệt hại nặng nề trên 95%.

Từ tháng 5.2021, ngành du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã rơi vào tình trạng khó khăn, giảm sút nghiêm trọng. Các doanh nghiệp chỉ hoạt động cầm chừng với công suất khoảng 50% hoặc ngưng hoạt động hẳn vì không có khách và cũng không dám đón khách. Việc này đã buộc các doanh nghiệp phải cắt giảm lao động. Đã có hơn 12.000 lao động ngành du lịch bị mất việc làm, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn.

Hiệp hội du lịch kiến nghị UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nên sớm có văn bản hướng dẫn mở cửa cho hoạt động ngành du lịch và kế hoạch thu hút khách du lịch nội địa trong thời gian sớm nhất.

Du khách nghỉ dưỡng tại Hồ Tràm

nguyễn long

Được biết, hiện nay, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ cho phép 4 khách sạn, resort ở H.Xuyên Mộc và H.Côn Đảo mở cửa hoạt động du lịch đón khách. Khách đến những điểm này yêu cầu phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.